Israel tấn công Syria sau vụ bắn rocket vào cao nguyên Golan

Ngày 9/11, các lực lượng của Israel đã tấn công một mục tiêu quân sự của Syria, vài giờ sau một vụ bắn rocket từ Syria rơi trúng phần cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Vụ bắn rocket từ Syria rơi trúng phần cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Ảnh: EPA

Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết đã tấn công một doanh trại pháo binh của chính quyền Syria ở phía Bắc cao nguyên Golan nhằm đáp trả vụ bắn rocket sáng cùng ngày. Quân đội cho biết thêm vụ bắn rocket không gây thương vong và "có thể là rocket bị bắn lạc trong một cuộc giao tranh" giữa các lực lượng chính phủ Syria và các lực lượng nổi dậy.

Israel luôn tránh bị kéo vào cuộc xung đột tại Syria, nhưng đã tấn công các mục tiêu quân sự mỗi khi tên bay đạn lạc vượt qua biên giới giữa hai nước. Quân đội Israel thường cáo buộc chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về bất cứ vụ bắn rocket nào từ phía lãnh thổ Syria.

Israel đã chiếm 1.200 km2 cao nguyên Golan của Syria sau cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967 và sáp nhập vào lãnh thổ mình trong một động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Syria giành kiểm soát khu vực trọng yếu ở Aleppo
Quân đội Syria giành kiểm soát khu vực trọng yếu ở Aleppo

Ngày 8/11, quân đội Syria tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát một quận chiến lược ở thành phố Aleppo, đánh dấu bước tiến quan trọng nhất của quân chính phủ và các đồng minh ở thành phố này trong những tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN