Israel sẵn sàng nối lại đàm phán với Palestine

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), ngày 1/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel "sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình trực tiếp với Palestine mà không kèm bất cứ điều kiện tiên quyết nào".


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) trong cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon tại New York ngày 1/10. Ảnh: Reuters-TTXVN

Thủ tướng Israel kêu gọi Tổng thống Palestine Mahmud Abbas nối lại đàm phán để cùng giải quyết cuộc xung đột "vì người dân Israel và Palestine". Trước đó, ngày 30/9, Thủ tướng Netanyahu đã kịch liệt chỉ trích Tổng thống Abbas, người mới đây có bài phát biểu tại ĐHĐ LHQ, trong đó cho rằng Palestine không thể mãi là bên duy nhất tuân thủ các thỏa thuận.

Trong phản ứng của mình, trao đổi báo giới, quan chức cấp cao Palestine Nemer Hammad - một trợ lý của Tổng thống Abbas - cho rằng phát biểu trên của Thủ tướng Israel chỉ là "sự nhắc lại" và không có điểm gì mới.

Ông Hammad khẳng định Palestine sẽ không nối lại hòa đàm chừng nào Israel chưa chấm dứt việc xây dựng các khu nhà định cư và trả tự do cho các tù nhân Palestine. Quan chức này đồng thời cáo buộc Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự thất bại của tiến trình hòa bình tại Trung Đông và các cơ hội nối lại đàm phán khi từ chối thực hiện hai điều kiện trên.

Vòng đàm phán hòa bình hướng đến việc thành lập một nhà nước Palestine đã sụp đổ tháng 4/2014 sau 9 tháng thương lượng do những bất đồng sâu sắc về các vấn đề như ngừng xây dựng khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng của người Palestine.

TTXVN/Tin Tức
Palestine lần đầu thượng cờ tại Liên hợp quốc
Palestine lần đầu thượng cờ tại Liên hợp quốc

Ngày 30/9, lần đầu tiên lá cờ của Nhà nước Palestine đã tung bay bên ngoài trụ sở của Liên hợp quốc. Dưới bầu trời đầy mây, lễ thượng cờ Palestine diễn ra vào hồi 13h16 giờ địa phương tại Vườn Hồng của LHQ ở thành phố New York, Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN