Thiếu nữ Palestine bị lính Israel xả súng đến chết

Một thiếu nữ Palestine đã bị các binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tại trạm kiểm soát gần Hebron xả súng vì từ chối bỏ mạng che mặt và “định tấn công” một binh sĩ.


Hadil Hashlamoun bị binh sĩ IDF bắn nhiều phát đạn. Ảnh: Youtube


Thiếu nữ Palestine 18 tuổi - Hadil Hashlamoun, đã bị trúng 10 phát đạn của IDF ở trạm kiểm soát ở Hebron gần lối vào phố Shuhada hôm 22/9, và bị bỏ mặc trong 30 phút. Các binh sĩ IDF không để các nhân viên y tế tiếp cận cô gái, người bị cáo buộc có ý định tấn công họ. Tuy nhiên, những hình ảnh được đăng tải lên mạng có vẻ trái ngược với cáo buộc này.

Cô gái trẻ từ chối bỏ mạng che mặt.


Hadil Hashlamoun đã tử vong vì những vết thương nặng tại Trung tâm y tế Shaare Zedek sau đó. Người phát ngôn trung tâm này nói Hadil “đã bị thương nghiêm trọng, được phẫu thuật ngay khi tới” và không qua khỏi.

Theo hãng thông tấn Middle East Eye, cô gái đã bị bắn sau khi từ chối yêu cầu mở túi xách và mạng che mặt của các binh sĩ IDF. Các bức ảnh của các nhà hoạt động xã hội trước và sau vụ nổ súng mâu thuẫn với lời nói của IDF. Một trong những nhà hoạt động xã hội khẳng định cô gái không hề có ý định tấn công và đã chết không lâu sau khi từ chối bỏ mạng che mặt.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Thị trưởng Jerusalem Nir Barkat tuyên bố “chiến tranh” chống lại người Palestine ném đá, động thái bật đèn xanh cho cảnh sát Israel sử dụng vũ khí chống lại các vụ tấn công bằng đá nhằm vào binh sĩ và người dân Israel.

Hạnh Nhân (Theo RT)
Israel cho phép cảnh sát bắn người Palestine ném đá
Israel cho phép cảnh sát bắn người Palestine ném đá

Truyền thông Israel ngày 17/9 đưa tin Bộ trưởng Tư pháp nước này, Yehuda Weinstein đã cho phép cảnh sát Israel sử dụng súng bắn tỉa người Palestine ném đá tại Jerusalem.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN