Israel tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Palestine

Thủ tướng Israel tuyên bố sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Palestine để thảo luận về giải pháp hai nhà nước mà không cần điều kiện tiên quyết.

Trong cuộc gặp với một nhóm các nhà hoạt động hôm 1/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas để thảo luận về giải pháp hai nhà nước mà không cần đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Israel tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Palestine ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại phiên họp nội các ở Jerusalem ngày 5/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tại cuộc gặp, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng đến Ramallah hay một địa điểm nào khác ngay lập tức để tiến hành đàm phán nếu như Tổng thống Abbas đồng ý gặp mặt. Thủ tướng Netanyahu nói thêm rằng ông vẫn giữ cam kết đối với giải pháp hai nhà nước, trong đó một Nhà nước Palestine phi quân sự trong tương lai sẽ công nhận Israel là Nhà nước Do Thái.

Tuyên bố của thủ tướng Israel được đưa ra trong bối cảnh dấy lên nhiều tin đồn về việc Tổng thống Abbas đang chuẩn bị từ chức. Truyền thông Israel hôm 1/9 nói rằng Tổng thống Abbas đã đề nghị các thành viên đảng Fatah đề cử 3 ứng viên chuẩn bị cho việc thay thế vị trí lãnh đạo của ông sắp tới. Hôm 29/8 vừa qua, ông Abbas và 10 thành viên khác của Phong trào giải phóng Palestine (PLO) cũng đã thông báo ý định từ chức với Ban Chấp hành của phong trào này, động thái được cho là nhằm mở đường cho việc thành lập Quốc hội Palestine.

Tiến trình hòa bình Trung Đông giữa Israel và Palestine bị đình trệ từ tháng 4/2014 sau những nỗ lực bất thành của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Israel và Palestine vẫn gặp nhiều bất đồng trong các vấn đề mấu chốt bao gồm đường biên giới cho nhà nước Palestine trong tương lai, số phận người tỵ nạn Palestine tại các vùng đất do Israel chiếm đóng, tình trạng thánh địa Jerusalem, vấn đề trao trả tù nhân...

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.