Israel pháo kích Syria

Quân đội Israel cho biết đã nã pháo vào Syria đêm 12/4 sau khi lực lượng binh sĩ Israel tại khu vực nước này chiếm đóng ở Cao nguyên Golan cũng trở thành mục tiêu của các vụ bắn đạn pháo và súng máy.

Tuyên bố của quân đội Israel cho biết: "Đạn pháo và súng máy đã bắn vào binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) dọc hàng rào an ninh giữa Israel và Syria.

Không có binh sĩ nào bị thương và cũng không có thiệt hại. Binh sĩ IDF đã bắn trả bằng đạn pháo hướng về vị trí nơi hỏa lực phía Syria phát ra". Tuyên bố cũng cho biết quân đội Israel xác định đã bắn trúng một mục tiêu và đã thông báo với Liên hợp quốc về vụ việc.

Hồi đầu tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon nhấn mạnh rằng nước này sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel, sau khi xảy ra sự cố một vụ nã súng gây chết người từ phía Syria nhằm vào Golan.

Những tháng gần đây, các vụ xả súng lác đác từ phía lãnh thổ Syria vào Cao nguyên Golan xuất hiện nhiều hơn.

Israel chiếm đóng Cao nguyên Golan của Syria trong cuộc chiến tranh sáu ngày năm 1967 và đến năm 1981 sáp nhập phần chiếm đóng này vào lãnh thổ của mình, một động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận.


TTXVN/ Tin tức
Israel sẽ “tự lực” đối phó với "mối đe dọa Iran"
Israel sẽ “tự lực” đối phó với "mối đe dọa Iran"

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ không thể dựa vào bất kỳ nước nào khác, kể cả đồng minh Mỹ, khi phải đối mặt với mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN