Israel nêu điều kiện chấm dứt tấn công Liban trong tài liệu gửi cho Mỹ

Trong tài liệu gửi cho Washington cách đây vài tuần, Israel đã đưa ra những yêu cầu chính để chấm dứt cuộc tấn công Liban, trang Axios của Mỹ đưa tin.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Theo một quan chức giấu tên của Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ được phép tham gia vào các hoạt động “thực thi tích cực” để đảm bảo phong trào Hezbollah ở Liban không thể tái vũ trang và xây dựng lại cơ sở hạ tầng quân sự ở các khu vực miền Nam Liban gần biên giới.

Nguồn tin cũng tiết lộ Israel đã yêu cầu lực lượng không quân nước này được tự do hoạt động trong không phận Liban.

Tài liệu này là kết quả của các cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel Ron Dermer, người bạn tâm giao đáng tin cậy của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, và các quan chức của Bộ Quốc phòng Israel và IDF.

Các quan chức Mỹ và Israel cho biết tài liệu này đã được chuyển cho Nhà Trắng trước chuyến thăm Beirut của ông Amos Hochstein, đặc phái viên của Tổng thống Joe Biden ngày 21/10.

Ông Hochstein dự kiến ​​sẽ gặp Thủ tướng lâm thời Najib Mikati, Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri và các quan chức Liban khác tại Beirut để thảo luận về các yêu cầu của Israel. Ông Hochstein dự kiến​​ ủng hộ việc triển khai ít nhất 8.000 binh sĩ Liban ở miền Nam Liban - chủ yếu do Hezbollah kiểm soát - theo một phần của giải pháp ngoại giao cho các hành động thù địch. Đặc phái viên Mỹ cũng có nhiệm vụ thúc đẩy việc nâng cấp nhiệm vụ của Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) nhằm ngăn chặn các nhóm vũ trang không nằm trong sự kiểm soát của Chính phủ Liban được triển khai gần biên giới với Israel.

Một quan chức Mỹ tiết lộ cả Liban và cộng đồng quốc tế đều khó có thể đồng ý với các điều kiện này, bởi chúng mâu thuẫn với Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Theo vị quan chức giấu tên, các yêu cầu này sẽ làm suy yếu đáng kể chủ quyền của Liban.

Được thông qua vào năm 2006 nhằm chấm dứt tình trạng thù địch giữa Hezbollah và Israel, mục đích của Nghị quyết 1701 là cho phép tăng quân số của lực lượng UNIFIL lên tối đa 15.000 binh sĩ. Cùng với nhiều nhiệm vụ khác, lực lượng này sẽ giám sát việc chấm dứt tình trạng thù địch, hỗ trợ Lực lượng vũ trang Liban (LAF) khi Israel rút khỏi miền Nam Liban và đảm bảo những người sơ tán trở về an toàn.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó, Chủ tịch Quốc hội Liban Berri nhấn mạnh “sự đồng thuận giữa người dân Liban về Nghị quyết 1701 là sự đồng thuận hiếm có và chúng tôi cam kết thực hiện nghị quyết này”. Ông đồng thời cho biết Liban phản đối bất kỳ sửa đổi nào đối với Nghị quyết 1701, dù là thêm hay bớt các điều khoản.

Kể từ ngày 1/10, Israel đã triển khai chiến dịch tấn công trên bộ, cùng với các cuộc không kích chống lại lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban. Kể từ ngày 7/10 năm ngoái, trên 2.400 người đã thiệt mạng tại Liban - bao gồm cả thủ lĩnh phong trào Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah. Hezbollah cũng giao tranh với quân đội Israel trên bộ và nã nhiều quả tên lửa qua biên giới.

Các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah đang làm dấy lên lo ngại cuộc xung đột toàn diện lan ra khắp khu vực trong bối cảnh chiến sự Dải Gaza giữa Israel và Hamas chưa có hồi kết. Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng, tránh cuộc chiến vượt tầm kiểm soát.

IDF công bố video tấn công vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban ngày 20/10 - Nguồn Reuters:

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Lo sợ sân bay là mục tiêu tấn công, người dân Liban tháo chạy bằng đường biển
Lo sợ sân bay là mục tiêu tấn công, người dân Liban tháo chạy bằng đường biển

Nhiều người dân Liban muốn tìm nơi trú ẩn ở nước ngoài buộc phải lựa chọn những chuyến tàu chở hàng trên biển kéo dài 13 giờ đến Thổ Nhĩ Kỳ, thay vì bay từ sân bay Beirut.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN