Israel lập lực lượng sơn cước mới, sẵn sàng triển khai tới biên giới với Liban và Syria

Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố thành lập một đơn vị mới hoạt động ở vùng biên giới ngày càng căng thẳng với Liban và Syria. Đáp lại, Hezbollah nói sẵn sàng đối phó với bất cứ mối đe dọa mới nào từ Israel.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel canh gác trong khung cảnh Núi Hermon phủ đầy tuyết ở Cao nguyên Golan. Ảnh: The Times of Israel

Ngày 19/3, Phong trào Hezbollah của Liban nói với Newsweek rằng họ đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa mới nào từ Israel sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố thành lập một lực lượng sơn cước mới có nhiệm vụ hoạt động ở biên giới ngày càng thù địch giữa nước này với Liban và Syria.

Trước đó, trong một thông báo đưa ra cùng ngày, IDF tiết lộ Lữ đoàn Heharim (có nghĩa là “Núi”) mới được thành lập như một phần của hoạt động ứng phó với tình hình ở biên giới phía Bắc và phù hợp với các đánh giá tình hình khi tình trạng bất ổn trong khu vực trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh cuộc chiến tiếp diễn ở Dải Gaza.

Dưới sự dẫn dắt của Đại tá Liron Appleman, lữ đoàn Heharim thuộc Sư đoàn 210 sẽ bắt đầu hoạt động trong những tuần tới tại khu vực tranh chấp Núi Hermon (còn được gọi là Jabal al-Sheikh) và Núi Dov (còn gọi là Trang trại Shebaa). Cả hai khu vực này từ lâu đã trở thành điểm nóng bạo lực do tranh chấp lãnh thổ và hiện thuộc trách nhiệm của Lữ đoàn Hermon số 810 thuộc IDF.

Chuẩn tướng Zion Ratzon, Tư lệnh Sư đoàn 210, cho biết: “Việc thành lập lữ đoàn sẽ mang lại phản ứng tác chiến chất lượng cao và cho phép chuẩn bị cho các biện pháp phòng thủ và tấn công trong nhiều tình huống khác nhau, phù hợp với địa hình và kẻ thù trong khu vực, đồng thời trên cả hai mặt trận - Liban và Syria."

Tuy nhiên, đáp lại diễn biến này, một phát ngôn viên của Hezbollah nói với tạp chí Newsweek rằng nhóm này "sẵn sàng chống lại mọi khả năng và mọi thay đổi" từ kẻ thù mà họ coi là gốc rễ chính của cuộc khủng hoảng đang bao trùm Trung Đông.

Biên giới Israel với Liban và Syria từng là nơi xảy ra các cuộc chiến tranh trong quá khứ, một số có liên quan trực tiếp đến vấn đề Palestine. Ngày nay, về mặt chính thức, Israel vẫn ở trong tình trạng chiến tranh với cả hai nước láng giềng và sự thù địch hiện đã lên đến đỉnh điểm trong nhiều năm do cuộc xung đột ở Gaza.

Gaza hiện là trọng tâm của các hoạt động mà Israel triển khai, kể từ sau vụ thảm sát ngày 7/10/2023, nhưng vẫn tồn tại mối lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc giao tranh toàn diện, bùng nổ trên các mặt trận khác.

“Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến trên nhiều mặt trận – Liban, Syria, vùng Judea và Samaria, Gaza, và cả những nơi xa hơn nữa”, Tổng Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Herzi Halevi cho biết trong chuyến thăm Bờ Tây vào ngày 15/3.

Tin tức về lữ đoàn mới của Israel được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra giữa IDF và Hezbollah. Lực lượng vũ trang tại Liban tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công mới trong ngày 19/3 nhằm vào các làng Biranit, Tel al-Tayhat, Malkia và Birkat Risha ở miền Bắc Israel "để hỗ trợ người dân Palestine ở Dải Gaza và ủng hộ cuộc kháng chiến dũng cảm và vì danh dự của họ."

Về phần mình, IDF tuyên bố không kích nhằm vào các vị trí của Hezbollah ở Marwahin và Al-Adisa ở miền Nam Liban cùng ngày 19/3.

Trên mặt trận Syria, các cuộc không kích tiếp tục nhắm vào thủ đô Damascus hôm 18/3. Israel đã thừa nhận hai cuộc tấn công trước đó trong tuần trước nhằm vào các vị trí được cho là của Hezbollah ở Syria, đồng thời cảnh báo rằng "IDF buộc chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong lãnh thổ của mình và sẽ không cho phép bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến sự cố thủ của Hezbollah trên mặt trận Syria."

Trong nhiều năm qua, Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu bị nghi ngờ có liên quan đến Iran ở Syria, dù họ không chính thức thừa nhận.

Chú thích ảnh
Lựu pháo của quân đội Israel. Ảnh: The Times of Israel 

Iran và một số lực lượng dân quân "Trục kháng chiến" đồng minh của họ, bao gồm cả Hezbollah, đã hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong suốt cuộc nội chiến kéo dài 13 năm của Damascus chống lại các nhóm phiến quân.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Syria ở Tehran hôm 16/3, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Mohammad Reza Ashtiani tuyên bố rằng Tehran đang nghiên cứu các kế hoạch tăng cường năng lực của Syria để bảo vệ không phận của mình khỏi các cuộc xâm phạm từ Israel.

Trong khi đó, một đồng minh hàng đầu khác của Syria là Nga cũng đã bắt đầu tăng cường sự hiện diện trên thực địa. Trong một báo cáo do Trung tâm hòa giải các bên đối lập ở Syria thuộc Bộ Quốc phòng Nga đưa ra vào tuần trước, Chuẩn đô đốc Vadim Kulit cho biết các trạm kiểm soát bổ sung do quân cảnh quản lý đang được thiết lập để tăng cường nỗ lực rút quân ở Cao nguyên Golan, vốn được quốc tế công nhận là một phần của Syria nhưng bị Israel chiếm đóng kể từ cuộc Chiến tranh Sáu ngày vào năm 1967.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Newsweek)
Lần đầu tiên tên lửa của Houthi rơi trúng lãnh thổ Israel
Lần đầu tiên tên lửa của Houthi rơi trúng lãnh thổ Israel

Tối 19/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận rằng "vật thể trên không đáng ngờ" tấn công một khu vực không người gần Eilat vào sáng sớm 18/3 là một tên lửa hành trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN