Israel: Khuyến nghị lấy thêm mẫu dịch họng khi xét nghiệm nhanh COVID-19

Ngày 10/1, Giám đốc Dịch vụ y tế công thuộc Bộ Y tế Israel, Sharon Alroy-Preis khuyến nghị những người tự xét nghiệm COVID-19 nên lấy cả dịch họng và dịch mũi bằng các bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên để tăng khả năng phát hiện biến thể Omicron.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em tại Tel Aviv, Israel ngày 19/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên Đài phát thanh quân đội Israel, bà Alroy-Preis cho biết các bộ xét nghiệm kháng nguyên đang được sử dụng rộng rãi tại Israel có độ nhạy thấp hơn so với xét nghiệm PCR trong việc phát hiện virus SARS-CoV-2. Để tăng độ nhạy, từ nay cơ quan y tế Israel sẽ khuyến nghị lấy cả dịch họng và dịch mũi dù đây không phải là hướng dẫn của nhà sản xuất. Khuyến nghị này hoàn toàn trái ngược với lời khuyên của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ, vốn cho rằng người dùng cần tuân theo các hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và việc lấy dịch họng không đúng cách có thể gây hại đến người bệnh. Theo bà Alroy-Preis, khi tiếp xúc với người mắc bệnh, người dân nên xét nghiệm nhiều hơn một lần, hoặc ít nhất đợi 3 ngày kể từ khi phơi nhiễm trước khi sử dụng bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên. 

Bộ Y tế Israel chưa phản hồi về việc liệu lấy dịch họng bằng bộ xét nghiệm lấy dịch mũi có hiệu quả hay không và Israel đã tham vấn nhà sản xuất về vấn đề này hay chưa. Trong bối cảnh biến thể Omicron khiến số ca nhiễm mới hằng ngày tại Israel tăng cao chưa từng thấy, các trung tâm xét nghiệm của Israel đã gặp khó khăn trong việc ứng phó với diễn biến mới, giới chức y tế đã buộc phải ưu tiên xét nghiệm PCR cho các nhóm có nguy cơ cao, và để những người trẻ tuổi, đã tiêm phòng COVID-19 tự xét nghiệm ở nhà, trong trường hợp tiếp xúc với người mắc bệnh.

Một số chuyên gia bệnh truyền nhiễm cũng ủng hộ việc lấy dịch họng bằng bộ xét nghiệm kháng nguyên do người nhiễm virus đã có thể truyền biến thể Omicron sang người khác, khi virus xâm nhập vào họng và nước bọt, nhưng chưa lên mũi. Một nghiên cứu đang trên trang medRxiv vào tuần trước đã tiến hành theo dõi 29 người nhiễm biến thể Omicron làm việc trong các lĩnh vực có nguy cơ cao. Những người này đã liên tục xét nghiệm PCR và xét nghiệm kháng nguyên trong vài ngày. Xét nghiệm PCR bằng nước bọt giúp phát hiện virus trung bình 3 ngày trước khi các mẫu thử dịch mũi cho kết quả dương tính.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Israel đã ghi nhận tổng cộng 1,5 triệu ca nhiễm và hơn 8.000 ca tử vong do COVID-19. Theo số liệu của Bộ Y tế, khoảng 60% dân số Israel đã tiêm phòng đủ các mũi cơ bản vaccine ngừa COVID-19.

Đặng Ánh (TTXVN)
Israel ghi nhận trường hợp viêm cơ tim đầu tiên do biến thể Omicron
Israel ghi nhận trường hợp viêm cơ tim đầu tiên do biến thể Omicron

Đó là trường hợp của bệnh nhân 43 tuổi, người từng tiêm mũi tăng cường hồi tháng 8 vừa qua, nhưng đã phải nhập viện và điều trị tích cực tại bệnh viện ở Tel Hashomer với diễn biến được các bác sĩ nhận định là “đáng lo ngại”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN