Israel dự báo sẽ có 2-3 triệu người nhiễm biến thể Omicron

Giới chức y tế Israel dự báo số ca nhiễm biến thể Omicron tại quốc gia Trung Đông này có thể lên tới 2-3 triệu người trước khi làn sóng dịch bệnh COVID-19 hiện nay kết thúc.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Israel điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Haifa. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các kênh truyền hình địa phương dẫn lời giới chức y tế Israel dự báo trong tuần tới, số ca mắc mới COVID-19 tại nước này sẽ lên đến 50.000 trường hợp, trước khi chạm mức cao nhất là 100.000 ca trong tuần tiếp theo. Tuy nhiên, mức độ lây nhiễm thực tế còn lớn hơn do sự thay đổi về quy định cách ly và xét nghiệm khiến nhiều ca mắc mới xuất hiện trong cộng đồng mà không được báo cáo.

Vụ trưởng Vụ Dịch vụ công thuộc Bộ Y tế Israel, Tiến sĩ Sharon Alroy-Preis cho hay biến thể Omicron không tấn công vào phổi, do đó số ca bệnh nặng thấp hơn. Tuy nhiên, thống kê cho thấy 12% trong tổng số ca nhiễm mới Omicron được ghi nhận trước đó đã từng mắc COVID-19, cao hơn nhiều so với các đợt dịch trước đây.

Số ca mắc mới COVID-19 tăng nhanh khiến số lượng bệnh nhân đang điều trị tại Israel lên đến hơn 89.600 người. Đến nay, nước này đã ghi nhận 8.259 bệnh nhân tử vong vì COVID-19.

* Trong khi đó, tại CH Séc, Viện chăm sóc sức khỏe quốc gia cho biết biến thể Omicron hiện chiếm khoảng 35% trong tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này. Đáng chú ý, tại một số địa phương, tỷ lệ này lên tới khoảng 50%.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, số liệu của công ty xét nghiệm Diana Biotechnologies của CH Séc cho thấy tỷ lệ bình quân nhiễm biến chủng Omicron hiện chiếm 50% kết quả xét nghiệm tại các cơ sở xét nghiệm của công ty. Tổng giám đốc công ty Diana Biotechnologies, ông Václav Navrátil, cho biết kết quả xét nghiệm tại một số cơ sở của công ty cho thấy biến thế Omicron chiếm khoảng 75% tại Praha. Theo ông Navrátil, số ca nhiễm mới có thể lên tới 200.000 trường hợp vào cuối tháng này.

Trước nguy cơ gia tăng tỷ lệ lây nhiễm do biến thế Omicron, Bộ Y tế Séc đã thành lập Viện kiểm soát đại dịch quốc gia (NIZP), chủ yếu là các chuyên gia y tế do nhà dịch tễ học Roman Chlíbek đứng đầu. Viện NIZP có chức năng kiến nghị các biện pháp phòng chống dịch. Trên cơ sở kiến nghị của viện, Ban chỉ đạo khủng hoảng trung ương và các bộ sẽ thảo luận và tham khảo ý kiến của chính quyền các địa phương để đưa ra các quyết định về phòng chống dịch.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Séc, tỷ lệ mắc COVID-19 theo tuần của nước này đã tăng lên mức 388 trường hợp/100.000 dân. Mặc dù số ca nhiễm mới tăng, nhưng tỷ lệ nhập viện tiếp tục giảm. Đến nay, có hơn 2.600 trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó gần 500 bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng.

Vũ Hội - Trần Hiếu (TTXVN)
Israel bãi bỏ cảnh báo đi lại tới tất cả quốc gia
Israel bãi bỏ cảnh báo đi lại tới tất cả quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Y tế Israel ngày 6/1 đã bãi bỏ quy định coi Mỹ và 7 nước khác là quốc gia có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN