Israel không kích cứ điểm Syria ở cao nguyên Golan

Một nguồn tin quân sự Syria ngày 21/8 cho biết Israel đã không kích vào một cứ điểm quân sự của Syria trên cao nguyên Golan khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Hãng thông tấn SANA dẫn nguồn tin trên xác nhận máy bay của Israel đã oanh kích cứ điểm quân sự ở khu vực Quneitra vào lúc 11 giờ 30 phút (20h30' GMT ngày 20/8), sát hại 1 binh sĩ và làm 7 binh sĩ khác bị thương. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết có 2 binh sĩ Syria thiệt mạng và 8 người bị thương.

Israel tuyên bố đã oanh kích 14 vị trí của quân đội Syria ở cao nguyên Golan đêm 20/8 để đáp trả vụ bắn rocket vào miền bắc nước này.

Trước đó, cùng ngày, quân đội Syria cho biết các máy bay của Israel đã tấn công một xe dân sự tại một ngôi làng ở Golan, gần khu vực Quneitra, làm 5 dân thường thiệt mạng, trong khi các cuộc không kích của Israel nhằm vào cao nguyên này cũng làm chết 4 tay súng Palestine.

Ngày 20/8, quân đội Israel cho biết có 4 quả đạn rocket được bắn từ phần lãnh thổ do Syria kiểm soát ở Golan sang khu vực mà Israel chiếm đóng ở đây cũng như vùng Galilee ở miền bắc Israel, nhưng không gây thương vong.

Israel đã chiếm đóng 1.200km2 của cao nguyên Golan từ nước láng giềng Syria trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Sau khi cuộc nội chiến tại Syria bùng phát năm 2011, tình hình tại khu vực cao nguyên rộng lớn này trở nên căng thẳng với một số vụ đạn rocket rơi xuống phần lãnh thổ do Israel kiểm soát ở phía Tây và dẫn tới các vụ tấn công trả đũa của Israel.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Israel oanh kích, nã pháo vào Syria
Quân đội Israel oanh kích, nã pháo vào Syria

Israel đã triển khai các cuộc không kích và nã pháo nhằm vào các căn cứ của quân đội Syria tại Cao nguyên Golan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN