Israel khiến Hamas ‘giật mình’ khi sát hại nhiều thủ lĩnh dưới hầm bí mật

Vụ Israel không kích, sát hại nhiều thủ lĩnh quân sự của Hamas khiến lực lượng này ngày càng quan ngại trước khả năng tình báo Israel đã đột nhập được vào hệ thống thông tin liên lạc của Hamas.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên sau loạt không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 13/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo điều tra của mạng tin Al Monitor, Hamas đã rất sốc khi nhiều thủ lĩnh quân sự của lực lượng này bị sát hại trong đợt không kích của Israel hôm 12/5. Lực lượng này e sợ Israel đã cài cắm được điệp viên và thu được thông tin về hệ thống thông tin liên lạc bí mật của Hamas. Mục tiêu, địa điểm trú ẩn bị tấn công lần này là một phần trong chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Dải Gaza, sau khi phái vũ trang của Hamas phóng hàng trăm tên lửa về phía Israel hôm 10/5.

Quân đội Israel ngày 12/5 thông báo, một cuộc không kích do quân đội nước này tiến hành đã giết chết 16 thủ lĩnh quân sự của Hamas. Lữ đoàn al-Qassam – cánh vũ trang của Hamas, cùng ngày cũng lên tiếng thừa nhận nhiều thủ lĩnh của nhóm đã thiệt mạng.

Al Monitor dẫn một nguồn tin tin cậy cho biết tại thời điểm Israel tung đòn không kích, số thủ lĩnh quân sự này đang ẩn náu bên trong một đường hầm bí mật mà Hamas đã xây ngầm dưới đất, phía dưới con phố Al-Thalathini ở trung tâm Gaza. Lữ đoàn al-Qassam cũng đã khởi động tiến trình điều tra, nhằm làm rõ câu hỏi tại sao quân đội Israel lại biết được nơi ẩn náu này.

Theo nguồn tin, không loại trừ khả năng Israel đã xâm nhập được vào mạng lưới cáp thông tin mà Lữ đoàn al-Qassam đã thiết lập dưới lòng đất trong vài năm trở lại đây, chạy qua toàn bộ các khu vực ở Dải Gaza và là hệ thống nền tảng để giới lãnh đạo, các thành viên của Hamas thực hiện trao đổi thông tin quân sự.

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Video phóng viên quốc tế đóng gói đồ tháo chạy trước khi văn phòng Gaza bị Israel đánh sập
Video phóng viên quốc tế đóng gói đồ tháo chạy trước khi văn phòng Gaza bị Israel đánh sập

Sau khi phát cảnh báo những người cư ngụ rời đi, Israel đã không kích san phẳng toà tháp 12 tầng ở Gaza City, nơi đặt văn phòng của hãng thông tấn AP, Al Jazeera và các hãng truyền thông khác vào chiều 15/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN