Israel kêu gọi quốc tế hỗ trợ dập tắt cháy rừng

Chính phủ Israel ngày 16/8 đã phải kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh đám cháy rừng dữ dội ở phía Tây Jerusalem bước sang ngày thứ hai đã khiến 5 cộng đồng dân cư phải đi sơ tán.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ đám cháy rừng ở làng Moshav Shoresh, ngoại ô Jerusalem,  Israel, ngày 15/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel cho biết Hy Lạp và CH Cyprus đã đồng ý điều máy bay chữa cháy đến Israel để hỗ trợ dập lửa. Ngoài ra, Israel cũng đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Italy, Pháp và các quốc gia khác.

Theo giới chức Israel, chỉ trong hai ngày qua, đám cháy ở Tây Jerusalem đã thiêu rụi gần 2.000 ha rừng. Khoảng 100 đội cứu hỏa và 12 máy bay chữa cháy đã làm việc xuyên đêm để dập lửa và ngăn đám cháy lan rộng.

Đám cháy ở phía Tây Jerusalem bùng phát ngày 15/8 vừa qua, tạo ra một đám khói khổng lồ bao trùm khắp thành phố. Một bệnh viện đã phải sơ tán bệnh nhân và nhân viên, trong khi nhà chức trách khuyến cáo người dân đến nơi an toàn.

Đây là trận cháy rừng thứ hai xảy ra tại khu vực này trong tháng 8 này. Trước đó, ngày 3/8, cháy rừng bùng phát tại đây khiến hàng chục người phải sơ tán khỏi nhà. Dù đám cháy xảy ra trong đợt nắng nóng, cảnh sát cứu hỏa địa phương cho rằng ngọn lửa có thể do con người gây ra, không phải do thời tiết.

Israel và các quốc gia khác giáp Địa Trung Hải như Algeria, Cyprus, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua mùa Hè nắng nóng khắc nghiệt, với những đám cháy rừng gây thiệt hại về người và của. Algeria là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với ít nhất 90 người thiệt mạng trong các trận cháy rừng trong tuần qua. Tuy nhiên, theo giới chức Algeria, tính đến ngày 16/8, hầu hết các vụ cháy rừng ở nước này đã được khống chế.

* Tại Mỹ, do thời tiết nắng nóng và gió thổi mạnh, công tác chữa cháy rừng ở bang California đang gặp nhiều khó khăn.

Tính đến ngày 16/8, hơn 6.500 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy rừng Dixie nhưng đến nay mới chỉ khống chế được 31% diện tích đám cháy. Nỗ lực dập lửa càng trở nên khó khăn hơn khi lực lượng cứu hỏa phải chống chọi với một đợt gió khô nóng thổi mạnh dự báo kéo dài đến ngày 18/8.

Theo Sở Lâm nghiệp và cứu hỏa bang California (Cal Fire), đến nay đám cháy Dixie đã thiêu rụi 230.670 ha rừng trên dãy núi Sierra Nevada. Hơn 1.200 ngôi nhà bị phá hủy, trong đó có nhiều tòa nhà mang dấu ấn lịch sử của thị trấn đào vàng Greenville chìm trong “biển lửa” cách đây hơn một tuần. Ngoài ra, trong ngày 16/8, gần 15.000 công trình khác bị đưa vào danh sách bị đe dọa do cháy rừng, trong khi gần 28.700 người thuộc diện sơ tán. May mắn là đến nay chưa có báo cáo về thương vong do đám cháy này gây ra.

Dixie là vụ cháy rừng lớn nhất đang hoành hành ở Mỹ và là vụ cháy rừng tồi tệ thứ hai trong lịch sử bang California.

Phan An (TTXVN)
Hy Lạp ghi nhận thêm nhiều đám cháy rừng gần Athens
Hy Lạp ghi nhận thêm nhiều đám cháy rừng gần Athens

Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp ngày 16/8 đã nỗ lực khống chế hai vụ cháy rừng mới bùng phát quanh thủ đô Athens. Trong khi đó, cư dân một số ngôi làng bị ảnh hưởng buộc phải sơ tán khẩn cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN