Israel hạ cấp quan hệ với Senegal và New Zealand

Israel đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Senegal và New Zealand nhằm đáp trả việc hai nước này đồng bảo trợ cho một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án các khu định cư Do Thái xây dựng trên vùng đất chiếm đóng trái phép của Palestine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: EPA/TTXVN

Thời báo Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong tuần này đã thông báo các Đại sứ Israel sẽ không quay trở lại Dakar và Wellington, sau khi họ được triệu hồi về nước để phản đối việc Nghị quyết 2334 được thông qua hồi tháng 12/2016.

Mặc dù động thái này của Israel chỉ mang tính biểu tượng và không chính thức giáng cấp quan hệ với các nước trên, Israel đã hủy bỏ chương trình viện trợ dành cho Senegal.

Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố chưa có quyết định chính thức về việc hạ cấp quan hệ ngoại giao với Senegal và New Zealand, tuy vậy việc chỉ còn cấp đại biện, quan hệ giữa Israel với hai quốc gia này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

New Zealand và Senegal và hai trong 4 nước đồng bảo trợ cho nghị quyết này. Hai quốc gia còn lại là Malaysia và Venezuela hiện không có quan hệ ngoại giao với Israel.
Ai Cập là nước đề xuất nghị quyết này nhưng sau đó rút lui khi Israel đề nghị ông Donald Trump gây áp lực với Cairo.

Trước đó, ông Netanyahu đã từ chối lời đề nghị hội đàm với các quan chức Anh và Trung Quốc, hủy lời mời Thủ tướng Ukraine tới nước này và cắt viện trợ cho Angola và Senegal.

TTXVN/Tin Tức
Quốc tế lên án việc Israel hợp pháp hóa nhà định cư ở Bờ Tây
Quốc tế lên án việc Israel hợp pháp hóa nhà định cư ở Bờ Tây

Một ngày sau khi Quốc hội Israel thông qua một dự luật nhằm hợp pháp hóa hàng chục khu định cư Do Thái xây dựng trên phần đất của người Palestine ở Bờ Tây, ngày 7/2, Liên hợp quốc (LHQ) và nhiều nước trên thế giới đã đồng loạt chỉ trích quyết định trên, cho rằng điều này sẽ đe dọa nghiêm trọng đến tiến trình hòa bình Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN