Ảnh minh họa: Getty Images
Theo Bộ Y tế, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng từ tháng 7 và phải nhập viện. Phần lớn các ca mắc ghi nhận trong năm nay có biểu hiện điển hình như sốt, phát ban và rối loạn ý thức. Hiện vẫn còn 3 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, tình trạng ổn định. Giới chức y tế đang tiến hành điều tra dịch tễ để xác định khu vực các bệnh nhân bị muỗi mang virus đốt.
Trưởng Cục Y tế công cộng thuộc Bộ Y tế Israel, Giáo sư Sigal Sadetzki, cho biết virus Tây sông Nile lây sang người qua vết đốt của muỗi đã hút máu các loài chim mang virus. Phần lớn người nhiễm không có triệu chứng hoặc chỉ mắc bệnh nhẹ, song trong một số ít trường hợp, bệnh có thể gây viêm não hoặc viêm màng não, đặc biệt ở người trên 60 tuổi và những người có bệnh nền.
Cùng ngày, Bộ Bảo vệ Môi trường và Bộ Y tế Israel cho biết đã phát hiện muỗi mang virus Tây sông Nile tại nhiều địa phương ở miền Trung nước này, gồm Tel Aviv, Taybeh, Tira và Kalansuwa. Bộ Bảo vệ Môi trường đã yêu cầu chính quyền địa phương mở rộng các biện pháp giám sát, truyền thông và diệt muỗi nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.
Giới chức cũng kêu gọi người dân chủ động tham gia phòng chống dịch bằng cách loại bỏ các khu vực đọng nước, sử dụng thuốc chống muỗi có chứa hoạt chất DEET, lắp lưới chống muỗi tại cửa sổ và cửa ra vào, mặc quần áo dài sáng màu khi ở ngoài trời và sử dụng quạt để hạn chế muỗi đốt. Người dân được khuyến cáo báo ngay cho chính quyền địa phương khi phát hiện các khu vực nước đọng hoặc ổ sinh sản của muỗi tại nơi công cộng.
Theo Bộ Bảo vệ Môi trường, mùa hoạt động mạnh của muỗi mang virus Tây sông Nile tại Israel kéo dài từ đầu tháng 6 đến hết tháng 11. Hằng năm, cơ quan này tiến hành hàng nghìn cuộc kiểm tra ổ bọ gậy và hàng trăm đợt thu bắt muỗi trưởng thành để xét nghiệm. Sau khi ghi nhận muỗi mang virus tại khu vực miền Nam hồi đầu năm, hiện các mẫu muỗi nhiễm virus cũng đã được phát hiện tại miền Trung Israel, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.