Israel đóng cửa biên giới với Palestine trong 2 ngày lễ Passover

Quân đội Israel ngày 21/4 cho biết nước này sẽ đóng cửa biên giới với Bờ Tây và Dải Gaza trong vòng 48 giờ đồng hồ để ngăn chặn người Palestine vào lãnh thổ Israel trong kỳ nghỉ lễ Do Thái Passover (Lễ Vượt qua).

Lực lượng phòng vệ Israel canh gác tại trạm kiểm soát ở khu Bờ Tây. Ảnh: Reuters

Theo phát ngôn viên quân đội Israel, thời điểm đóng cửa bắt đầu từ nửa đêm ngày 21/4 và kết thúc vào ngày 23/4. Việc mở cửa trở lại sẽ phụ thuộc vào "đánh giá an ninh", nhưng vẫn có một số ưu tiên đối với các trường hợp nhân đạo và cấp cứu. Israel đánh giá các ngày lễ quan trọng của Do Thái là thời điểm dễ bị phiến quân người Palestine lợi dụng để tấn công nên thường đóng cửa biên giới với các vùng lãnh thổ Palestine vào những thời điểm này.

Lễ Passover năm nay diễn ra trong bối cảnh bạo lực giữa người Israel và Palestine đã kéo dài liên tục suốt 7 tháng qua, khiến ít nhất 200 người Palestine và 28 người Israel bị thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức
Israel tuyên bố không rút khỏi Cao nguyên Golan
Israel tuyên bố không rút khỏi Cao nguyên Golan

Ngày 17/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng nước này sẽ không bao giờ rút khỏi Cao nguyên Golan và khu vực rộng lớn chiến lược giáp giới với Syria này sẽ thuộc về Israel vĩnh viễn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN