Israel: Đàm phán hòa bình với Palestine không tiến triển

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 6/11 thừa nhận rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine không đạt được tiến triển thực sự, đồng thời hy vọng chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có thể đưa tiến trình hòa bình trở lại đúng đường.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Netanyahu bày tỏ lo ngại về tiến trình này và đổ lỗi cho phía Palestine "tiếp tục kích động, tạo ra các cuộc khủng hoảng giả tạo và tránh đưa ra những quyết định lịch sử cần thiết để kiến tạo hòa bình thực sự". Thủ tướng Israel tỏ ý hy vọng những cuộc gặp của Ngoại trưởng Mỹ Kerry tại Israel và với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ giúp "chèo lái các cuộc thương lượng trở lại đúng chỗ để có thể đạt được hòa bình lịch sử".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Kerry thể hiện sự tin tưởng về việc Israel và Palestine có thể đạt được tiến triển cho một thỏa thuận hòa bình trong vòng 6 tháng còn lại của khung thời gian 9 tháng. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng các cuộc thương lượng đã gặp khó khăn và cần có "những thỏa hiệp thực sự và những quyết định khó khăn" từ cả hai phía, đồng thời khẳng định Tổng thống Mỹ Barack Obama "có niềm tin" vào tiến trình này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Kerry thông báo Mỹ sẽ viện trợ bổ sung 75 triệu USD để tạo việc làm cho người Palestine, cũng như giúp cải thiện đường sá, trường học và hạ tầng cơ sở khác. Trước đó, Mỹ đã viện trợ cho Palestine 35 triệu USD.

Trong khi đó, theo kết quả một cuộc khảo sát mới do trường Đại học Quốc gia An-Najah tiến hành, 70% người dân Palestine tin rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Israel sẽ thất bại, 57,8% cho rằng một cuộc nổi dậy lần thứ ba sẽ nổ ra ở Bờ Tây, 60% tỏ ra bi quan về điều kiện chung của Palestine và 34% cho biết muốn chuyển đi nơi khác sinh sống.


TTXVN/Tin tức

Palestine không đàm phán nếu Israel tiếp tục xây khu định cư
Palestine không đàm phán nếu Israel tiếp tục xây khu định cư

Palestine không thể tiếp tục cuộc hòa đàm nếu Israel tiếp tục mở rộng hoạt động định cư người Do Thái tại khu Bờ Tây chiếm đóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN