Israel chuyển cơ sở sản xuất tên lửa sang sản xuất máy trợ thở

Bộ Quốc phòng Israel ngày 31/3 cho biết nước này đã chuyển một cơ sở sản xuất tên lửa để sản xuất hàng loạt máy trợ thở nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt thiết bị này trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng.

Chú thích ảnh
Phòng bệnh được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Ashdod, Israel ngày 16/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cho đến nay, Israel đã ghi nhận 17 ca tử vong trong gần 5.000 ca nhiễm. Bộ trưởng Quốc phòng Naftali Bennett đã cảnh báo Israel hiện chỉ có 2.000 máy trợ thở và sẽ cần nhiều thiết bị này hơn nữa để giúp các bệnh nhân hồi phục. Hiện các quốc gia trên khắp thế giới đã ghi nhận tình trạng thiếu hụt máy trợ thở, và nhiều nước đang phải dựa vào các công ty tư nhân và quân đội để thúc đẩy sản lượng.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Israel cho biết sáng kiến mới này là sự hợp tác giữa Bộ Quốc phòng, tập đoàn nhà nước Israel Aerospace Industries (IAI) và nhà sản xuất thiết bị y tế Inovytec. Theo đó, khoảng 30 máy trợ thở đã được cung cấp cho Bộ Y tế Israel. Tuy nhiên, thông báo không cho biết kế hoạch sản xuất bao nhiêu thiết bị mỗi ngày cũng như liệu các máy trợ thở này có được xuất khẩu hay chỉ để sử dụng trong nước.

Việt Hải (TTXVN)
Dịch COVID-19: Israel công bố gói cứu trợ khẩn cấp khoảng 22,4 tỷ USD
Dịch COVID-19: Israel công bố gói cứu trợ khẩn cấp khoảng 22,4 tỷ USD

Ngày 30/3, Bộ trưởng Tài chính Israel Moshe Kahlon đã công bố gói cứu trợ khẩn cấp trị giá khoảng 22,4 tỷ USD nhằm ổn định nền kinh tế nước này trước những tác động do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhấn mạnh đây là chương trình kinh tế quan trọng nhất trong lịch sử Israel nhằm cứu vãn nền kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN