Thủ tướng Israel sẽ cách ly để theo dõi y tế

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ tham gia cách ly để theo dõi y tế, sau khi cố vấn của ông - bà Rivka Paluch có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel (PMO) nêu rõ đây là bước đi phòng ngừa và được triển khai thậm chí trước khi có kết quả điều tra dịch tễ.

Bà Rivka Paluch là cố vấn của Thủ tướng Netanyahu trong Quốc hội. Bà Paluch được xác định nhiễm SARS-CoV-2 chỉ vài giờ sau khi chồng bà phải nhập viện do nhiễm loại virus nguy hiểm này.

Hiện số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Israel tiếp tục tăng mạnh, lên tới 4.347 người. Trong số này, 95 người ở tình trạng nguy kịch (63 người phải sử dụng máy thở) và 4.037 trường hợp ở thể nhẹ. Đến nay Israel đã có 15 người tử vong do COVID-19 và 135 người bình phục.

Quang Minh  (TTXVN)
Ngày 29/3, Israel ghi nhận thêm 628 ca nhiễm virus SARS-CoV-2
Ngày 29/3, Israel ghi nhận thêm 628 ca nhiễm virus SARS-CoV-2

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Y tế Israel ngày 29/3 xác nhận có thêm 628 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 4.274 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN