Israel chặn đứng các cuộc tấn công nhằm vào dịp năm mới của người Do Thái

Ngày 9/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdo Liberman cho biết Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã chặn đứng một số âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào dịp năm mới (Rosh Hashanah) của người Do Thái.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Israel tại khu định cư Adam, gần thành phố Ramallah, Bờ Tây, ngày 26/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại buổi chúc mừng năm mới các binh sĩ thuộc sư đoàn tăng thiết giáp của IDF, Bộ trưởng Liberman cho biết: “Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã bắt giữ các nghi phạm và ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố”.

Các binh sĩ Israel thường xuyên thực hiện các cuộc vây ráp hàng đêm tại Bờ Tây, và bắt giữ những kẻ tình nghi có âm mưu tấn công khủng bố ở qui mô nhỏ và thu giữ các loại vũ khí bất hợp pháp và các tội phạm liên quan đến an ninh khác.

Theo báo cáo hàng tháng của Cơ quan tình báo Israel Shin Bet, họ đã tính được số các âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào người Israel. Tháng trước, con số này đứng ở mức 255 vụ, trong khi đó tháng 6 là 220 vụ. Năm 2015, có 620 vụ tấn công nhằm vào người Do Thái.

Việc đầu tư của Shin Bet vào phát triển công nghệ của thế giới "dữ liệu lớn", máy móc và trí thông minh nhân tạo, đã tạo ra một bước tiến từ việc khai thác trí thông minh nhân tạo đến dự báo tình báo với mục đích ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố và ý định khủng bố trước khi được tiến hành. Trong năm 2017, Shin Bet cho biết họ đã phát hiện và triệt phá 400 âm mưu tấn công khủng bố tại khu Bờ Tây.

TTXVN/Báo Tin tức
Israel tuyên bố sắp sở hữu tên lửa tầm bắn bao trùm Trung Đông
Israel tuyên bố sắp sở hữu tên lửa tầm bắn bao trùm Trung Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 27/8 đánh tiếng rằng quốc gia này đang mua loại tên lửa tối tân có thể vươn tới “mọi địa điểm ở Trung Đông”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN