Thủ tướng Israel yêu cầu ngừng bắn hoàn toàn tại Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12/8 đã yêu cầu một lệnh ngừng bắn "hoàn toàn" từ phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tel Aviv. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp Nội các, Thủ tướng Netanyahu khẳng định yêu cầu của Israel rất rõ ràng: Đó là một lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Ông cho biết cho đến nay, Israel đã phá hủy hàng trăm mục tiêu quân sự Hamas và với mỗi đợt tấn công, các lực lượng Phòng vệ Israel đều khiến "Hamas phải trả giá đắt hơn".

Thủ tướng Netanyahu đang chịu sức ép chính trị về việc phải hành động mạnh mẽ hơn đối với Hamas sau khi căng thẳng leo thang dọc biên giới giữa Israel và Dải Gaza do Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine kiểm soát.

Kể từ ngày 30/3, người Palestine đã tiến hành biểu tình dọc biên giới sau khi Mỹ chuyển đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem. Thống kê cho thấy ít nhất 168 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ.

Israel đang tìm cách buộc các tay súng từ Dải Gaza chấm dứt việc thả bóng bay và diều chứa bom cháy vào Israel. Hai bên đã đạt được một lệnh ngừng bắn không chính thức vào tối 9/8 sau các cuộc giao tranh.

TTXVN/Báo Tin tức
Israel báo động về nguy cơ xảy ra tấn công tên lửa từ Dải Gaza
Israel báo động về nguy cơ xảy ra tấn công tên lửa từ Dải Gaza

Ngày 9/8, quân đội Israel cho biết còi báo động về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công bằng tên lửa đã vang lên ở Beersheba, thành phố lớn nhất ở miền Nam Israel, cách Dải Gaza khoảng 40 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN