Israel cáo buộc một nhân viên lãnh sự Pháp buôn lậu vũ khí

Ngày 19/3, Tòa án Israel đã buộc tội một nhân viên lãnh sự quán Pháp tội buôn vũ khí sau khi đối tượng này bị bắt giữ với cáo buộc vận chuyển vũ khí từ Dải Gaza vào khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng.

Romain Franck và các đồng phạm trong phiên tòa ở thành phố Beersheba, miền Nam Israel. Ảnh:usnews.com

Romain Franck, 23 tuổi, đã bị xét xử trong một phiên tòa ở thành phố Beersheba, miền Nam Israel và sẽ bị giam giữ cho đến ngày 28/3. Tổng cộng có 9 người đã bị bắt giữ, trong đó 5 người Palestine, trong vụ án này. Hai nhân viên ngoại giao Pháp đã có mặt để theo dõi phiên tòa.

Franck bị cáo buộc sử dụng xe công vụ của lãnh sự quán để buôn lậu súng ra khỏi Dải Gaza. Theo nhà chức trách Israel, đối tượng bị tình nghi tham gia vào mạng lưới nhằm tuồn súng cho những kẻ buôn vũ khí.

Cơ quan an ninh nội địa Israel Shin Bet xác nhận đối tượng hành động một mình với động cơ tiền bạc và các nhân viên cấp trên không biết về hành vi này.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ và Israel tập trận 'Jupiner Cobra 2018' kéo dài 1 tháng
Mỹ và Israel tập trận 'Jupiner Cobra 2018' kéo dài 1 tháng

Giới chức quân sự Mỹ và Israel ngày 8/3 thông báo hai nước đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung quy mô lớn mang tên "Jupiner Cobra 2018" với các tình huống tấn công tấn lửa giả định nhằm vào Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN