Mỹ và Israel tập trận 'Jupiner Cobra 2018' kéo dài 1 tháng

Giới chức quân sự Mỹ và Israel ngày 8/3 thông báo hai nước đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung quy mô lớn mang tên "Jupiner Cobra 2018" với các tình huống tấn công tấn lửa giả định nhằm vào Israel.

Hải quân Israel thử nghiệm Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome. Ảnh: IDF/TTXVN phát

Cuộc diễn tập "Jupiner Cobra 2018" sẽ kéo dài trong 1 tháng, bắt đầu từ ngày 4/3, với sự tham gia của khoảng 5.000 binh lính của hai nước, trong đó có 2.500 binh sĩ Mỹ thuộc Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu (USEUCOM) và khoảng 2.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của các đơn vị hậu cần, y tế và các đơn vị khác của IDF. Các binh sĩ sẽ tham gia các hoạt động đào tạo thực địa, các tình huống giả định trên máy tính về mối đe dọa tấn công bằng rocket ở nhiều khu vực khác nhau. Tình huống giả định còn bao gồm việc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow, hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm sắt), hệ thống đánh chặn tên lửa tầm trung Patriot và David's Sling.

Trả lời báo giới tại căn cứ không quân Hatzor ở miền Nam Israel, Chỉ huy Lực lượng Phòng vệ trên không của Không quân Israel, Chuẩn tướng Zvika Haimovich, nhấn mạnh binh sĩ hai nước sẽ luyện tập các tình huống giả định xảy ra chiến tranh.

Trong khi đó, Trung tướng Richard Clark, Chỉ huy lực lượng Mỹ tham gia cuộc tập trận này, cũng khẳng định binh lính Mỹ sẵn sàng hỗ trợ đồng minh trong trường hợp có yêu cầu. Ông Clark nhấn mạnh "Jupiner Cobra 2018" là cuộc diễn tập lớn nhất, quan trọng nhất đối với USEUCOM và là dịp nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của các binh sĩ.

Đây là lần thứ 9 Mỹ và Israel tiến hành cuộc diễn tập chung "Jupiner Cobra". Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông ngày càng phức tạp, quan hệ giữa Israel và Iran căng thẳng.


TTXVN/Báo Tin tức
Syria cáo buộc Mỹ và Israel cung cấp vũ khí cho khủng bố
Syria cáo buộc Mỹ và Israel cung cấp vũ khí cho khủng bố

Chính phủ Syria cáo buộc Israel và Mỹ ủng hộ các nhóm khủng bố ở nước này bằng cách cung cấp vũ khí và đạn dược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN