Israel bắt giữ nhiều đối tượng biểu tình vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19

Chiều tối 3/10, cảnh sát Israel đã bắt giữ hàng chục đối tượng quá khích tham gia biểu tình ở Quảng trường Habima, thành phố Tel Aviv. Ngoài ra, còn hàng chục người bị bắt tại các khu vực khác do không tuân thủ các quy định về phòng chống lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do Bộ y tế nước này ban hành.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Israel bắt giữ đối tượng quá khích tham gia biểu tình ở Quảng trường Habima, Tel Aviv, ngày 3/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, nhà chức trách Israel cũng đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm các quy định đảm bảo y tế trong thời gian đại dịch COVID-19.

Việc bắt giữ và xử phạt các đối tượng trên được thực hiện trong bối cảnh có khoảng 100.000 người trên khắp đất nước Israel xuống đường biểu tình sau khi Quốc hội nước này ngày 30/9 bỏ phiếu thông qua luật sửa đổi cấm tụ tập biểu tình đông người cách nhà quá 1km. Các quy định mới hạn chế biểu tình có hiệu lực từ đêm 1/10 và sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 7/10. Quyết định này nằm trong các nỗ lực của giới chức trách Israel thắt chặt lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ hai nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Theo số liệu của Bộ Y tế Israel, ngày 3/10, nước này ghi nhận thêm 7.024 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 263.983 ca, trong đó có 1.679 ca tử vong.

Việt Thắng (TTXVN)
Thủ tướng Israel cảnh báo nguy cơ kéo dài 1 năm lệnh phong tỏa 
Thủ tướng Israel cảnh báo nguy cơ kéo dài 1 năm lệnh phong tỏa 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30/9 cảnh báo lệnh phong tỏa toàn quốc do dịch COVID-19 có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí là một năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN