IS tuyên bố mở rộng cuộc chiến sang Ấn Độ

Tờ “India Express” ngày 2/12 đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thề mở rộng cuộc chiến của tổ chức khủng bố này sang Ấn Độ.

Các tay súng IS.

Trong bản tài liệu mới được công bố trên các diễn đàn "thánh chiến" của IS hôm 1/12, tổ chức này đã đưa ra lời đe dọa trên. Tài liệu có đoạn viết: “IS giờ đây sẽ mở rộng ra ngoài phạm vi Iraq và Syria, sẽ sang cả Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan (và một số nước khác)”.

Theo tài liệu trên, các cuộc chiến trong tương lai của IS “sẽ được tiến hành ở các nước và đó là lý do tại sao có hơn 1,5 tỷ người Hồi giáo trên toàn thế giới. Họ sẽ chiến đấu với trật tự thế giới mới ở mọi mảnh đất và mọi địa điểm".

Trong tài liệu này, IS còn miêu tả học thuyết của mình về việc làm thế nào để có thể thúc đẩy hoạt động nổi dậy chống lại chế độ và đưa cho những kẻ ủng hộ hướng dẫn chi tiết về cách thức xây dựng mạng lưới, chế tạo chất nổ và duy trì hoạt động bí mật trước sự theo dõi của cơ quan an ninh.

TN
Ông Erdogan sẽ từ chức nếu Thổ Nhĩ Kỳ buôn bán dầu với IS
Ông Erdogan sẽ từ chức nếu Thổ Nhĩ Kỳ buôn bán dầu với IS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 30/11 tuyên bố ông sẵn sàng từ chức nếu lời cáo buộc từ người đồng cấp Nga Vladimir Putin, cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ buôn bán dầu mỏ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, được chứng minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN