IS tung vũ khí khủng bố mới, cảnh báo mọi chuyện ‘chỉ là bước khởi đầu’

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố chúng đứng đằng sau loạt vụ đốt phá gần đây nhằm vào các mục tiêu ở Iraq và Syria.

Chú thích ảnh
Hình ảnh vệ tinh các vụ hỏa hoạn tại Aleppo và Homs ở Syria. Ảnh: DM

Các tay súng cảnh báo mọi chuyện đang diễn ra chỉ là khởi đầu, nhấn mạnh hàng tấn lương thực đã bị phá hủy.

Trong bản tin al-Naba, tổ chức khủng bố kêu gọi các phần tử cực đoan thực hiện các vụ đốt phá để làm công cụ chiến tranh mùa hè này.

Ngày 28/5, Tổng cục Dân phòng Iraq cho biết gần 2.500 hecta của 136 trang trại đã bị thiêu trụi chỉ trong chưa đầy 3 tuần. Hỏa hoạn xảy ra trên tổng số 11 tỉnh thành, trong đó phần lớn khu vực bị ảnh hưởng đều là mục tiêu của tổ chức IS.

Tổ chức khủng bố đã bắt cóc và giết hại dân thường sinh sống tại Salahuddin, Nineveh, Kirkuk và Diyala khi chúng thực hiện một phần chiến dịch du kích. Các khu vực này trước đó đều bị đốt phá.

Trước đó, nhà nghiên cứu Kamaran Palani thuộc viện Nghiên cứu Trung Đông đăng một dòng tweet cho biết các tay súng đã đe dọa dân làng ở Palani bằng cách đốt cháy cánh đồng ngũ cốc. Ông Palani nói: “Đàn ông ban đêm không ngủ để bảo vệ làng, phụ nữ ban ngày mới được trở về làng”.

Nông dân Syria cũng tố cáo chính tổ chức IS gây ra các vụ hỏa hoạn ở thành phố Deir ez-Zur. Tháng 11 năm ngoái, nhóm này tuyên bố các vụ cháy rừng ở California là “hình phạt vì đánh bom người Hồi giáo ở Syria” và cảnh báo: “Bạn sẽ thấy nhiều đám cháy hơn nữa”.

Đến tháng 1/2017, tạp chí Rumiyah của IS có đăng bài nói rằng các cuộc tấn công gây cháy đóng một vai trò quan trọng trong chiến tranh du kích hiện đại cũng như trong chủ nghĩa khủng bố ‘sói đơn độc’. Bài viết đề cập tới các mục tiêu bao gồm những khu rừng rậm, bụi cây khô. Chúng kêu gọi các phần tử cực đoan phóng hỏa trong khi người dân đang ngủ.

Trước đây, tổ chức Al-Qaeda cũng có truyền thống tuyên truyền đốt phá gây ra các vụ cháy rừng. Năm 2012, nhóm này nói về vụ cháy ở Montana phá hủy 70 ngôi nhà và 100 xe hơi. “Chúng ta có thể gây ra tác động hủy diệt tương tự nếu sử dụng vũ khí tương tự đó hay không? Câu trả lời là có thể. Thời gian ngắn hơn những tác động phá hủy lại lớn hơn nhiều”, Al-Qaeda đề cập trong tạp chí Inspire.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Iraq trao trả Thổ Nhĩ Kỳ 188 trẻ em liên quan đến các thành viên IS 
Iraq trao trả Thổ Nhĩ Kỳ 188 trẻ em liên quan đến các thành viên IS 

Iraq ngày 29/5 đã trao trả cho nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ 188 trẻ em được cho là con em các thành viên tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, trước sự chứng kiến của giới chức chính phủ hai nước và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN