IS trói tù nhân vào cột rồi cho nổ tung

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mới đây lại tiến hành hình thức xử tử tù nhân mới với mức độ tàn bạo được đẩy lên cao.


IS phá hủy vô tội vạ các di tích lịch sử ở thành phố cổ Palmyra.

Theo như dữ liệu tình báo, chúng đã trói ba người vào các cột đá tại thành phố di tích 2.000 năm tuổi Palmyra (Syria) và cho phát nổ. Ông Rami Abdel Rahman – người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho biết vụ hành quyết diễn ra vào hôm chủ nhật (25/10). Hiện tại danh tính, thân phận của 3 tù nhân xấu số kia vẫn chưa được tiết lộ. Khaled al-Homsi – thành viên của Ủy ban Hợp tác Palmyra trả lời phỏng vấn “Trong lúc diễn ra hành quyết không có ai chứng kiến ở đấy. Tuy nhiên các cột thành cổ đã bị cho nổ tung và nhóm phiến quân cũng ngăn cản bất kỳ ai tiến đến gần khu vực”.


Một nhà hoạt động nằm vùng trong thành phố IS chiếm đóng báo cáo “Chúng làm như vậy để thu hút sự chú ý của truyền thông. Chúng muốn cho mọi người thấy IS là nhóm khủng bố đáng sợ nhất”.


Nhóm phiến quân này từ tháng 5 đã chiếm lấy quyền kiểm soát thành phố cổ Palmyra – địa điểm được công nhận là Di sản thế giới UNESCO và là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng nhất của thế giới cổ đại. Kể từ đó, chúng đã tiến hành nhiều cuộc phá hủy khu vực, cho nổ tung các công trình lịch sử có ý nghĩa to lớn. Đầu tháng nay, IS đã biến một trong những tượng đài vô giá của thành cổ 2000 năm tuổi là Arch of Triumph (Khải Hoàn Môn) thành đống gạch vụn. Hành động này được coi là tội ác chiến tranh và nhiều người cho rằng IS đang cố tìm cách quét sạch hết các di sản của Syria.

 

Hồng Hạnh (theo RT)
IS dùng bom bóng bay phá hủy chiến đấu cơ Nga
IS dùng bom bóng bay phá hủy chiến đấu cơ Nga

Các tay súng IS thả những quả bóng bay có chứa chất nổ lên bầu trời với hi vọng tiêu diệt được các chiến đấu cơ Nga đang tham chiến tại Syria. (xem video dưới).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN