IS thừa nhận đánh bom xe ở thủ đô của Iraq

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe ngày 8/1 ở thủ đô Baghdad (Iraq).

Hiện trường vụ bom xe liều chết tại một chợ rau ở thủ đô Baghdad, Iraq ngày 8/1/2017. Ảnh: Reuters

Ngày 8/1, tại khu chợ phía Đông thủ đô Baghdad đã xảy ra một vụ đánh bom xe liều chết làm ít nhất 13 người chết và 50 người bị thương.

Trong một tuyên bố trực tuyến, IS khẳng định rằng kẻ đánh bom xe liều chết đã kích nổ khối thuốc mang trên xe tại khu vực quận Jamila của Baghdad.

TTXVN/Tin Tức
Đánh bom rung chuyển Baghdad, 60 người thương vong
Đánh bom rung chuyển Baghdad, 60 người thương vong

Thủ đô Baghdad của Iraq tiếp tục hứng chịu những vụ đánh bom xe mới và lần này là ở khu chợ thuộc quận Jamila, phía Tây Baghdad khiến ít nhất 60 người thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN