IS nhận tiến hành đánh bom doanh trại lực lượng đặc nhiệm Bangladesh

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 18/3 thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết diễn ra một ngày trước đó tại một doanh trại của lực lượng đặc nhiệm Bangladesh.

Điều tra viên tại nơi diễn ra vụ đánh bom. Ảnh: AFP

Tuyên bố được phát trên đài phát thanh al-Bayan nêu rõ một chiến binh thánh chiến tại Bangladesh đã tiến hành hành động tử vì đạo bằng một dây đeo thuốc nổ tại một doanh trại của lực lượng đặc nhiệm ở thành phố Dhaka. 2 người đã bị thương trong vụ tấn công nêu trên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên AFP về việc thừa nhận trên của IS, người phát ngôn của Đơn vị phản ứng nhanh (RAB) Mufti Mahmud Khan cho biết hoàn toàn không có IS tại Bangladesh.

Năm ngoái, IS cũng từng thừa nhận tiến hành vụ tấn công vào một quán cafe tại thủ đô Dhaka, khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có 18 người nước ngoài. Trong khi chính phủ nước này cho rằng một nhánh mới của nhóm cực đoan trong nước có tên Jamayetul Mujahideen Bangladesh (JMB) đã đứng đằng sau vụ tấn công đó.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hồi năm ngoái cũng khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy có sự liên quan giữa lực lượng cực đoan trong nước với IS trong các vụ tấn công tại Bangladesh.

Cũng trong ngày 18/3, cảnh sát Bangladesh cũng đã bắn chết một phiến quân ở thủ đô Dhaka, khi đối tượng này có ý định dùng xe mô tô gắn thuốc nổ lao vào một trạm gác của cảnh sát.

TTXVN/Tin Tức
Giật vũ khí của binh sĩ, một người bị cảnh sát bắn chết tại sân bay ở Paris
Giật vũ khí của binh sĩ, một người bị cảnh sát bắn chết tại sân bay ở Paris

Lực lượng an ninh tại sân bay Orly ở phía Nam thủ đô Paris đã bắn chết một người đàn ông sau khi người này giật vũ khí của một binh sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN