IS nhận gây ra vụ tấn công bằng dao gần dinh Tổng thống Chechnya, LB Nga

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận gây ra một vụ tấn công bằng dao nhằm vào cảnh sát gần Dinh Tổng thống Cộng hòa Chechnya thuộc Liên bang Nga.

Ngày 23/6, một người đàn ông dùng dao đâm một cảnh sát và một nhân viên đội cận vệ quốc gia sau khi bị chặn lại khi đang lái xe gần dinh thự của Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov. Kẻ tấn công, sinh tại Chechnya năm 1997, đã bị cảnh sát bắn chết.

Nhân viên cảnh sát bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng trong khi hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của nhân viên cận vệ quốc gia.

Theo trang SITE Intelligence theo dõi hoạt động của các phần tử thánh chiến trên toàn thế giới, tối 23/6, IS nhận gây ra vụ tấn công trên.

Thúc Anh (TTXVN)
Tấn công bằng dao ở Đông Jerusalem
Tấn công bằng dao ở Đông Jerusalem

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Israel cho biết một thanh niên Palestine đã cầm dao đâm bị thương 2 người Israel ở Đông Jerusalem ngày 31/5, trong đó một người bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN