IS đẩy mạnh chiêu binh thanh niên Mỹ

Tổ chức IS đang đẩy mạnh chiêu mộ chiến binh là thanh thiếu niên Mỹ, đặc biệt tại khu vực Minneapolis của bang Minnesota, nơi tập trung nhiều người nhập cư Somalia.


Giới chức Mỹ đưa ra lời cảnh báo trên ngày 9/9 trong bối cảnh ngày càng nhiều vụ bắt giữ liên quan đến thiếu niên nước này có ý định tham gia thánh chiến.

Theo Luật sư Andrew Luger, truy tố hình sự là biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn giới trẻ gia nhập IS. Trước vấn nạn giới trẻ tại Minneapolis tiếp tục là mục tiêu của chiến dịch tuyển mộ tăng cường của IS, ông Luger cho rằng toàn thể cộng đồng dân cư, các bậc phụ huynh, lãnh tụ tôn giáo, lãnh đạo chính quyền và lực lượng hành pháp, cần phải chia sẻ trách nhiệm ngăn chặn sớm các hành vi này. Ông nhấn mạnh sự cần thiết nhổ tận gốc rễ tư tưởng thánh chiến.

Cộng đồng người Somalia đứng đợi bên ngoài trụ sở Tòa án Mỹ nơi xét xử bốn người đàn ông gốc Somali ở bang Minnesota bị cáo buộc tham gia lực lượng IS tại Syria hồi tháng 5. Ảnh: AFP


Không chỉ IS, nhóm cực đoan al Shebab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda cũng đẩy mạnh chiến dịch chiêu mộ thanh thiếu niên khu vực Minneapolis. Các số liệu thống kê cho thấy trong 2 năm (từ 2007-2009), ít nhất 20 nam thanh niên trẻ ở Minneapolis và thành phố láng giềng St. Paul, được cho là đã gia nhập lực lượng al Shebab ở Somalia. Nhiều người trong số này đã bỏ mạng khi tham chiến ở Somalia.

Hồi tháng 4 vừa qua, Hanad Mustofe Musse, một thanh niên 19 tuổi ở Minneapolis, đã bị cáo buộc âm mưu gia nhập IS. Musse là một trong số 9 thanh niên có ý định sang Syria, riêng Musse còn làm hộ chiếu giả để thực hiện ý đồ này.

Tuy nhiên, 8 trong số thành niên này đã bị bắt giữ trước khi thực hiện kế hoạch sang Syria. Một thanh niên khác Samuel Rahamin Topaz, 21 tuổi, cùng 3 người khác đến từ khu vực New York, cũng đã bị bắt giữ hồi tháng 6 vừa qua do âm mưu gia nhập IS, Musse và Topaz có thể phải chịu mức án lên tới 20 năm tù giam sau khi bị truy tố tội danh cung cấp hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố.

Trước tình hình này, liên minh do Mỹ dẫn đầu đang sẵn sàng để tăng cường độ cuộc chiến chống lực lượng IS tại Syria trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây đang ngày một trở nên tồi tệ cũng như chiến dịch không kích sau 1 năm không mang lại nhiều kết quả.

Theo một số quan chức cấp cao, các quốc gia châu Âu và Australia đang có nhiều bước đi để mở đường cho việc tăng cường chiến dịch tiêu diệt các tay súng thánh chiến IS. Một quan chức ngoại giao cấp cao châu Âu nhận định tình hình hiện tại là "không thể chấp nhận được", một số chính phủ phương Tây đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo, tình hình tại Syria thiếu tiến triển và IS liên tục gây ra tội ác và nhận thấy cần phải tăng cường hơn nữa nỗ lực chung. Đối với các nước châu Âu, áp lực cần phải tìm ra một giải pháp đang trở nên lớn hơn khi dòng người di cư từ quốc gia Trung Đông này tiếp tục đổ về châu lục này.

Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp làm nhiệm vụ trinh sát và thu thập thông tin tình báo chống IS tại Iraq ngày 9/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Cho tới nay, Iraq vẫn là mục tiêu chính của chiến dịch không kích tiêu tốn tới 4 tỷ USD của liên minh quốc tế nhằm vào IS. Hơn 60% của 6.700 cuộc không kích tiến hành từ tháng 8/2014 diễn ra tại quốc gia này.

Giới chức kỳ vọng cuộc họp sắp tới của các nước thuộc liên minh chống IS dự kiến diễn ra bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc trong tháng 9 này sẽ mang tới nhiều bước tiến mới cho chiến dịch. Cho tới nay, nhiều nước đã lên tiếng cam kết tăng cường hỗ trợ. Thủ tướng Australia Tony Abbott  ngày 9/9 tuyên bố Canberra sẽ tham gia vào chiến dịch không kích và tiếp nhận thêm 12.000 người di cư. Pháp đã bắt đầu tiến hành các chuyến bay thăm dò, giám sát và tình báo tại Syria để chuẩn bị cho các hoạt động tích cực hơn. Một nguồn tin ngoại giao cho hay Anh và Pháp đang để ngỏ khả năng điều động cố vấn quân đội tới tham gia vào chiến dịch.

Tuy nhiên, phạm vi của các cam kết mới và hiệu quả của chúng đến đâu hiện chưa thể nói trước. Các nước nhiều khả năng sẽ không huy động tới sự tham gia của bộ binh, một phương án Chính quyền của Tổng thống Barack Obama vẫn liên tục gạt bỏ cho tới nay.

TTXVN/Tin Tức
IS tuyên bố chiếm giữ 1 tiểu đoàn tên lửa Syria
IS tuyên bố chiếm giữ 1 tiểu đoàn tên lửa Syria

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 9/9 tuyên bố đã chiếm giữ một tiểu đoàn tên lửa tại căn cứ không quân ở tỉnh Deir al-Zour giàu dầu mỏ thuộc miền Đông Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN