IS đảo chính nội bộ, thủ lĩnh may mắn thoát chết

Truyền thông phương Tây dẫn nguồn tình báo cho biết thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã bảo toàn tính mạng sau cuộc “đảo chính” do các tay súng nước ngoài thuộc lực lượng này thực hiện ở miền Đông Syria.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: AP

Tờ Guardian (Anh) cho biết vụ việc diễn ra trong ngày 10/1 tại một ngôi làng gần Hajin, thung lũng sông Euphrates, nơi tàn quân của IS đang cố bám trụ.

Quan chức tình báo khu vực cho biết phiến quân người nước ngoài trong hàng ngũ IS đã nổi dậy khiến thủ lĩnh Baghdadi buộc phải tháo chạy đến sa mạc gần đó. Nguyên nhân được cho bắt nguồn từ việc tên Baghdadi ra lệnh tử hình 320 thành viên “phản bội” IS.

Nhóm lãnh đạo IS sau đó tuyên bố sẽ treo phần thưởng cho bất cứ ai hạ thủ được tên phiến quân nước ngoài Abu Muath al-Jazairi. Tuy IS không trực tiếp cáo buộc Jazairi là kẻ cầm đầu cuộc đảo chính nhưng diễn biến mới này khiến giới tình báo tin hắn chính là kẻ chủ mưu.

Tình báo Iraq và Anh, Mỹ đều nhận định tên Baghdadi trong thời gian gần đây đã ẩn náu tại thung lũng sông Euphrates, khu vực cuối cùng chúng vẫn tử thủ. Ngoài thủ lĩnh Baghdadi, nơi đây còn có các lãnh đạo cấp cao của IS và khoảng 500 phiến quân nước ngoài đến Syria, Iraq trong khoảng thời gian từ năm 2013-2015.

Baghdadi đã không xuất hiện công khai kể từ giữa năm 2014 khi hắn tự xưng là lãnh đạo của IS tại một thánh đường ở Mosul (video dưới, nguồn: Daily Mail)

Hà Linh/ Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ khẳng định Hà Nội tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tổng thống Mỹ khẳng định Hà Nội tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều

Ngày 8/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp của ông với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 2 sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN