Irina Karmanova - người bạn lớn để lại di sản quý cho tình hữu nghị Nga - Việt

Trong những ngày Đông giá lạnh, cộng đồng người Việt Nam ở xứ Bạch Dương hết sức đau buồn khi được tin một người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, bà Irina Petrovna Karmanova, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Nga - Việt, vừa qua đời. 

Chú thích ảnh
Bà Irina Petrovna Karmanova, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Nga - Việt. 

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngay khi biết tin, ngày 31/1, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh đã gửi thư chia buồn đến gia đình và những người thân của bà Irina Petrovna. Bức thư có đoạn: “Trái tim của một nhà hoạt động xuất sắc mà tên tuổi đã gắn liền với cả một thời kỳ lịch sử của nền ngoại giao nhân dân Nga – Việt đã ngừng đập. Hội Hữu nghị Nga - Việt đã mất đi một người đồng nghiệp sáng suốt và tích cực, còn chúng tôi mất đi một người bạn lớn. Irina Petrovna Karmanova đã dành biết bao nhiêu năm tháng trong cuộc đời cho sự nghiệp phát triển tình hữu nghị anh em không gì lay chuyển nổi của Liên bang Nga với Việt Nam. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thời điểm nào, với tư cách là một thành viên của Hội hữu nghị Xô - Việt (sau này là Nga – Việt), Irina Petrovna đã mang hết kinh nghiệm và tình yêu của mình đối với Việt Nam đóng góp vào việc củng cố và mở rộng tình hữu nghị và sự hợp tác giữa nhân dân hai nước chúng ta. Irina Petrovna đã ra đi, song bà đã để lại cho chúng ta một di sản phong phú – đó là tình hữu nghị vững chắc và thủy chung, sự tin tưởng chân thành giữa hai nước và hai dân tộc Việt – Nga. Trong trái tim của những người bạn Việt Nam sẽ mãi ghi nhớ lòng biết ơn đối với bà”. 

Cùng ngày, Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Nga đã gửi thư chia buồn đến Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Vladimir Buyanov và qua ông Buyanov gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân của bà Irina Petrovna, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của bà trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước. 

Thông tin từ Hội Hữu nghị Nga - Việt cho biết từ năm 1973, bà Irina Petrovna đã tích cực tham gia vào công việc của Hội, là một trong những thành viên lâu năm và có nhiều công lao đối với Hội Hữu nghị Liên Xô/LB Nga - Việt Nam. Bà đã có đóng góp lớn vào việc tăng cường quan hệ hợp tác kinh doanh với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Bà từng là Ủy viên Trung ương Hội Hữu nghị Nga - Việt, phụ trách hợp tác với Hội Nhà văn Việt Nam, Hội người Việt tại LB Nga. Bà giành được uy tín lớn từ phía lãnh đạo các tổ chức của Việt Nam tại Nga. Với những đóng góp và công lao của mình, bà Irina Petrovna đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam, huy chương của Hội Cựu chiến binh Liên Xô trong chiến tranh Việt Nam và Bằng Danh dự của Liên hiệp các Hội hữu nghị với nước ngoài của Liên Xô.

Tin, ảnh: Hồng Quân (TTXVN)
Hội thảo bàn tròn '70 năm hợp tác Nga - Việt' tại LB Nga
Hội thảo bàn tròn '70 năm hợp tác Nga - Việt' tại LB Nga

Ngày 20/1, tại trụ sở Viện Viễn Đông (Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga - RAN) ở thủ đô Moskva đã diễn ra cuộc hội thảo bàn tròn với chủ đề “70 năm hợp tác Nga - Việt”, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ Nga - Việt và năm chéo hữu nghị Nga - Việt 2019-2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN