Bình luận về hành động trả đũa, cố vấn của Tư lệnh IRGC, chuẩn tướng Ebrahim Jabbari, cảnh báo Iran có “năng lực tiên tiến” và sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài. “Ngay khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ những gì có trong kho dự trữ” ông Jabbari nói, đồng thời tuyên bố sẽ phóng “những tên lửa mạnh nhất” trong thời gian tới.
Khói bốc lên từ thành phố Tel Aviv, Israel sau cuộc tấn công đáp trả của Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo các nguồn tin, đòn trả đũa của Iran đã nhắm vào một số cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông, bao gồm Trung tâm hỗ trợ Hạm đội 5 tại Bahrain; một căn cứ ở khu vực người Kurd tại Iraq; căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar; căn cứ không quân Ali Al Salem tại Kuwait; căn cứ không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE); căn cứ không quân Muwaffaq Al Salti tại Jordan và căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia. Ngoài ra, khoảng 35 tên lửa cũng đã được phóng về phía Israel.
Israel, với sự hậu thuẫn của Mỹ, đã tiến hành một chiến dịch tấn công phủ đầu nhằm vào các mục tiêu quân sự và liên quan đến hạt nhân của Iran sáng ngày 28/2.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận Nhà Trắng đã ủng hộ Israel trong việc thực hiện các cuộc tấn công, cho rằng thất bại của các nỗ lực ngoại giao hạt nhân là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành động này.
Đây là chiến dịch quân sự lớn thứ hai của Israel nhằm vào Iran trong chưa đầy một năm qua. Tháng 6/2025, trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phối hợp với quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch ném bom bất ngờ vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo, khiến nhiều chỉ huy quân sự cấp cao, quan chức chính phủ và các nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng.