Iraq tiêu diệt 16.000 khủng bố IS trong chiến dịch giải phóng Mosul

Ít nhất 16.000 tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt tại Iraq kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống khủng bố, giải phóng hoàn toàn thành phố Mosul, vốn bị IS chiếm đóng từ trung tuần tháng 10 năm ngoái.

Binh sĩ Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Mosul. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 16/5, Thiếu tướng Yahya Rasool, người phát ngôn quân đội Iraq đã xác nhận thông tin cho biết 16.467 chiến binh IS đã bị tiêu diệt kể từ đầu chiến dịch tiến công tiêu diệt IS, giải phóng vùng lãnh thổ lớn thứ 2 nói trên tại Iraq bị IS chiếm đóng. Ngoài ra, liên quân cũng đã phá hủy gần 700 xe, hơn 6.500 thiết bị nổ, phá hủy 11 cứ điểm chỉ huy của IS và 47 thiết bị bay không người lái mà các phần tử cực đoan sử dụng.

Thiếu tướng Rasool cũng cho biết tính đến ngày 16/5, quân đội Iraq đã giải phóng 89,5% vùng lãnh thổ thuộc hữu ngạn sông Tigris, phía Tây Mosul, nơi các phần tử khủng bố có vũ trang cuối cùng của IS đang co cụm lại.

Hồi cuối tháng 1 vừa qua, Iraq đã giải phóng được vùng tả ngạn sông Tigris, (phía Đông Mosul), nơi con sông chảy cắt qua thành phố lớn thứ 2 này của Iraq.

TTXVN/Tin Tức
Chiến dịch giải phóng Mosul - Con dao hai lưỡi
Chiến dịch giải phóng Mosul - Con dao hai lưỡi

Ngày 17/10, các lực lượng Iraq đã mở chiến dịch tấn công nhằm giành lại thành phố Mosul bị rơi vào tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cách đây hơn hai năm. Mặc dù chiến dịch có ý nghĩa quan trọng nhưng các chuyên gia nhận định sẽ không thể giải quyết ngay vấn đề chia rẽ sắc tộc ở Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN