Iran xem xét dạy tiếng Nga như ngôn ngữ thứ 2 trong các trường học

Nhật báo Tehran Times của Iran ngày 21/4 đưa tin Bộ trưởng Giáo dục nước này, ông Mohammad Bat'haei đề nghị sử dụng tiếng Nga như ngôn ngữ thứ 2 trong chương trình giảng dạy tại các trường học nước này.

Bộ trưởng Giáo dục Iran Mohammad Bat'haei. Ảnh: tehrantimes

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn tin trên cho biết ý tưởng này được Bộ trưởng Bat'haei đưa ra trong cuộc gặp gần đây với người đồng cấp Bộ Giáo dục và Khoa học Nga Olga Vasilieva tại Moskva. Theo đó, một nhóm làm việc sẽ được thành lập để chuẩn bị cho việc ký bản ghi nhớ về nội dung này. Ông Bat'haei cho biết dự án này nhằm chấm dứt việc sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 trong các trường học của Iran hiện nay.


Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Khoa học của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), Vyacheslav Nikonov, đã bày tỏ ủng hộ ý tưởng trên, đồng thời kêu gọi dạy tiếng Farsi (ngôn ngữ của Iran) trong các trường học ở Nga cùng với các ngôn ngữ khác.


TTXVN/Báo Tin tức
Iran sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
Iran sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 21/4 tuyên bố cơ quan nguyên tử của nước này đã chuẩn bị sẵn các phản ứng nếu Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân ký kết giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN