Iran xây dựng trung tâm vũ trụ mới

Tờ "Bưu điện Jerusalem" ngày 4/10 dẫn lời Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Iran Hamid Fazeli cho biết nước này sẽ xây dựng một trung tâm vũ trụ mới ở phía Đông Nam đất nước.

Tuy không nói rõ địa điểm chính xác, song ông Fazeli cho biết vị trí của trung tâm này đã được lựa chọn nằm gần đường xích đạo để tạo thuận lợi hơn cho việc phóng các vệ tinh vào không gian. Cũng theo ông Fazeli, Iran đang lên kế hoạch phóng ba vệ tinh tự chế mang tên Fajr (Bình minh), Sharif (Cao thượng) và Nahid (Thần Vệ nữ).



Ảnh minh họa: Một vệ tinh tự tạo của Iran. Nguồn: presstv.ir



Trong đó, vệ tinh Fajr có trọng lượng 50 kg được Công ty Công nghiệp Điện tử Iran chế tạo và có khả năng chụp ảnh và tuổi thọ khoảng 18 tháng. Vệ tinh Sharif do trường đại học cùng tên của Iran chế tạo cũng là loại vệ tinh chụp ảnh. Còn Nahid là một mẫu vệ tinh mới và được trang bị các tấm pin năng lượng Mặt trời có thể gập lại nhằm tăng khả năng cơ động trong không gian. Trong đợt phóng tới, vệ tinh Nahid sẽ thử nghiệm các công nghệ pin năng lượng Mặt trời mới.

Hồi tháng 5/2012, Iran đã có kế hoạch phóng vệ tinh Fajr, song giới truyền thông nước này sau đó thông báo kế hoạch đã bị hoãn lại để tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm. Trong nhiều năm qua, Iran đã tích cực thúc đẩy chương trình vũ trụ và tên lửa, làm gia tăng quan ngại của phương Tây về tiềm năng quân sự của nước này.

Tháng Ba vừa qua, chuyên san tình báo "Jane's Defense Weekly" cho biết Iran có vẻ như đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Vũ trụ và Tên lửa tại tỉnh Semnan nằm ở vùng sa mạc phía Bắc nước này với một bãi phóng giống bãi phóng tên lửa Tongchang của CHDCND Triều Tiên.


TTXVN/Tin Tức
Venezuela phóng thành công vệ tinh thứ hai lên quĩ đạo
Venezuela phóng thành công vệ tinh thứ hai lên quĩ đạo

Đây là vệ tinh thứ hai của quốc gia Nam Mỹ này sau vệ tinh viễn thông Bolivar được đưa lên vũ trụ hồi năm 2008.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN