Iran tuyên bố tiếp tục thử tên lửa mới

Iran sẽ thử nghiệm các loại tên lửa do chính nước này thiết kế và sản xuất trong tương lai gần, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với chương trình tên lửa của quốc gia Hồi giáo.

Tên lửa Imad do Iran tự chế tạo được phóng tại một địa điểm bí mật ở nước này. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Hossein Dehqan ngày 18/1 đã đưa ra tuyên bố trên. Ông Dehqan nói: "Bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran với những cái cớ vô lý là dấu hiệu cho thấy Mỹ tiếp tục thực hiện chính sách thù địch đối với Iran cũng như một nỗ lực vô ích nhằm phá hoại sức mạnh quốc phòng của Tehran".

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaberi Ansari tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran là bất hợp pháp, đồng thời khẳng định rằng chương trình tên lửa của Tehran chưa bao giờ được thiết kế để có thể mang theo các vũ khí hạt nhân.

Ngày 17/1, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, chỉ một ngày sau khi lệnh trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của Tehran được dỡ bỏ.

Tổng thống Iran ấn định thời gian thăm Italy, Pháp

Tuần tới, Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ tới Italy và Pháp trong chuyến công du đầu tiên tới châu Âu kể từ khi các lệnh trừng phạt của Phương Tây đối với Tehran được dỡ bỏ.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết trong chặng dừng chân đầu tiên tại Italy ngày 25-26/1, ông Rouhani sẽ có các cuộc gặp với tổng thống, thủ tướng và các nhà lãnh đạo kinh doanh của nước chủ nhà. Ngoài ra, ông Rouhani cũng dự kiến tới thăm Tòa thánh Vatican và gặp gỡ Giáo hoàng Francis.

Sau đó, Tổng thống Iran sẽ tới Pháp vào ngày 27/1, và sẽ có các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Pháp, trong có cả Tổng thống Francois Hollande.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu lần này, các quan chức Iran tháp tùng Tổng thống Rouhani sẽ kí một loạt các thỏa thuận mở rộng các mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực khác nhau với các đối tác Italy và Pháp.

Chuyến công du của ông Rouhani ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 11/2015, song đã bị hủy bỏ do vụ tấn công khủng bố tại Paris.

TTXVN/Tin Tức
Iran tố cáo lệnh trừng phạt mới của Mỹ
Iran tố cáo lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Iran ngày 18/1 tuyên bố lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo của nước này là "bất hợp pháp".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN