Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới về tên lửa đạn đạo của Iran

Ngày 17/1, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo của Iran chỉ 1 ngày sau khi lệnh trừng phạt Iran nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này được dỡ bỏ.

Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này đã bổ sung 5 công dân Iran cùng một mạng lưới các công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Trung Quốc vào danh sách trừng phạt.

Theo quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách mảng tình báo, tài chính và khủng bố, ông Adam J. Szubin, chương trình tên lửa đạn đạo của Iran là một mối đe dọa lớn đối với an ninh khu vực và toàn cầu, và nước này sẽ tiếp tục là đối tượng của các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phóng viên báo chí trong một cuộc họp báo ở Tehran khoảng 90 phút trước khi chính quyền Mỹ thông báo lệnh trừng phạt mới rằng điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới hay vi phạm thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố rằng bất kể lệnh trừng phạt mới nào của Mỹ sẽ bị đáp trả "một cách thích đáng".

Trước đó, ngày 31/12/2015, báo chí Mỹ đưa tin Nhà Trắng đã hoãn kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của nước Cộng hòa Hồi giáo này, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại kế hoạch như vậy có thể phá vỡ thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Tehran.

Thanh toán 1,7 tỷ USD tiền nợ và lãi


Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo nước này sẽ trả Iran số tiền nợ 400 triệu USD và 1,3 tỷ USD tiền lãi.
Ngoại trưởng Kerry cho biết thêm khoản tiền 400 triệu USD này đã được Iran trả trước để mua vũ khí của Mỹ trước khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 1979 sau cuộc Cách mạng Hồi giáo ở Iran. Ông cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng việc thanh toán này là cái giá phải trả để thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân với Iran đạt được hồi năm ngoái.

Một số nguồn tin cho biết khoản tiền 1,7 tỷ USD này không liên quan tới số tiền hàng chục tỷ USD trong các tài khoản đang bị đóng băng mà Iran có thể tiếp cận sau khi các bên dỡ bỏ lệnh trừng phạt nước Cộng hòa Hồi giáo này. Theo Ngoại trưởng Kerry, Iran còn nhiều đòi hỏi về tài chính và Washington sẽ cố gắng đàm phán để giải quyết trong thời gian tới.

Cùng ngày, trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết khoản tiền nêu trên ít hơn nhiều so với yêu cầu từ phía Iran. Theo người đứng đầu chính quyền Mỹ, nước này đã tiết kiệm được hàng tỷ USD trong vụ việc này và Mỹ không có lợi nếu vụ việc tiếp tục bị kéo dài thêm. Bên cạnh đó, Tổng thống Obama cũng đánh giá cao quyết định của Tehran trả tự do cho năm người Mỹ bị Iran bắt giữ trước đây, trong đó có ba người đang trên đường tới Thụy Sĩ.

TTXVN/Tin Tức
Iran trao trả 4 tù nhân Mỹ
Iran trao trả 4 tù nhân Mỹ

Máy bay của Thụy Sỹ chở 4 tù nhân người Mỹ và một số thành viên gia đình đã rời thủ đô của Iran theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Washington và Tehran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN