Iran trao trả 4 tù nhân Mỹ

Máy bay của Thụy Sỹ chở 4 tù nhân người Mỹ và một số thành viên gia đình đã rời thủ đô của Iran theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Washington và Tehran.

Nhà báo Jason Rezaian tại văn phòng ở Washington, DC ngày 6/11/2013. Ảnh: Reuters/TTXVN

Một quan chức cấp cao giấu tên Mỹ ngày 17/1 xác nhận 4 tù nhân người Mỹ được phía Iran trả tự do là: Jason Rezaian - Trưởng văn phòng đại diện của tờ "Washington Post" tại thủ đô Tehran; Saeed Abedini - mục sư đến từ bang Idaho; Amir Hekmati - cựu lính thủy đánh bộ đến từ bang Michigan; và Nosratollah Khosravi-Roodsari.

Đài truyền hình quốc gia Iran cũng đưa tin 4 công dân Mỹ trên đã rời Tehran và đang trên đường tới thủ đô Bern của Thụy Sỹ.

Trước sự kiển trao trả tù binh này, ngày 16/1 Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran, ngay sau khi Cơ quan Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố báo cáo khẳng định Tehran đã tuân thủ đúng các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi tháng 7 năm ngoái.

TTXVN/Tin Tức
“Chương mới” trong quan hệ Iran và thế giới
“Chương mới” trong quan hệ Iran và thế giới

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã hoan nghênh việc quốc tế dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran sau khi thỏa thuận giữa Tehran và nhóm P5+1 có hiệu lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN