Iran triệu Đại sứ Pháp liên quan tới tranh biếm họa trên tạp chí Charlie Hebdo

Ngày 4/1, Iran đã triệu Đại sứ Pháp tại Tehran để phản đối việc tạp chí trào phúng Charlie Hebdo đăng loạt hình biếm họa về lãnh tụ tinh thần tối cao Ali Khamenei cùng các nhân vật tôn giáo và chính trị cấp cao khác của Iran.

Chú thích ảnh
Một trong những tác phẩm tham gia cuộc thi biếm họa Charlie Hebdo miêu tả Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: rferl.org

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanaani tuyên bố CH Hồi giáo Iran "không chấp nhận việc xúc phạm các giá trị và tôn nghiêm Hồi giáo, tôn giáo và quốc gia của mình dưới bất kỳ hình thức nào".

Hiện Bộ Ngoại giao Pháp chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Trước đó, cùng ngày, Iran đã cảnh báo sẽ có "phản ứng quyết liệt" liên quan tới vụ việc trên. 

Trong khi đó, tạp chí Charlie Hebdo cho biết các bức biếm họa trên là sản phẩm của một cuộc thi được phát động từ tháng 12/2022. Phong cách hoạt động của tạp chí này cũng gây tranh cãi tại Pháp. Những người phản đối cho rằng tạp chí này đang tạo ra những sự khiêu khích không cần thiết. Năm 2015, tòa soạn Charlie Hebdo tại Paris từng bị nhóm các tay súng cực đoan tấn công khủng bố, khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có tổng biên tập. Vụ việc xảy ra sau khi tạp chí này đăng tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của người Hồi giáo.

Vũ Hội (TTXVN)
Lãnh tụ Tối cao Iran phát biểu với nhân dân toàn quốc
Lãnh tụ Tối cao Iran phát biểu với nhân dân toàn quốc

Ngày 17/1 (chiều 17/1 theo giờ Việt Nam), Lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã có bài thuyết giáo gửi toàn thể người dân nước này, trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Mỹ leo thang căng thẳng và từng có thời điểm đứng bên bờ một cuộc chiến tranh trực diện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN