Iran trả tự do cho toàn bộ 18 thủy thủ Philippines bị bắt giữ

Ngày 27/3, Philippines cho biết Iran đã thả toàn bộ 18 thành viên thủy thủ đoàn Philippines trên tàu chở dầu bị bắt giữ ở Vịnh Oman hồi tháng 1.

Lính hải quân Iran đã lên tàu St. Nikolas treo cờ Quần đảo Marshall nhưng thuộc sở hữu của Hy Lạp, ở khu vực ngoài khơi Oman. Trên tàu có 19 thành viên thủy thủ đoàn. Thành viên người Hy Lạp duy nhất sẽ được thả vào tuần sau.

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Eduardo de Vega nêu rõ, Tehran bắt đầu thả thủy thủ đoàn Philippines theo đợt vào cuối tháng 1 sau khi thủy thủ đoàn thay thế được thuê từ Nga và các nước khác. Khi đề cập đến thủy thủ đoàn Philippines, Thứ trưởng Vega nói: “Họ không phải là con tin... nhưng họ không được phép rời đi mà không có người thay thế”. Ông cho biết thêm, thành viên cuối cùng của thủy thủ đoàn Philippines đã trở về Manila vào tuần trước.

Tàu St. Nikolas chở 145.000 tấn dầu đang thực hiện hải trình từ Iraq và hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ thì bị bắt giữ. Tàu này đã được thả neo ở vùng lân cận cảng Bandar Abbas của Iran.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết vụ bắt giữ là để trả đũa việc Mỹ tịch thu dầu Iran từ cùng một tàu chở dầu, vào thời điểm đó có tên là Suez Rajan.

Thúc Anh (TTXVN)
Ba người bị bắt cóc tại Papua New Guinea được trả tự do
Ba người bị bắt cóc tại Papua New Guinea được trả tự do

Một phi công lái máy bay trực thăng người Australia và 2 nhà thầu địa phương bị bắt cóc tại vùng cao nguyên bất ổn của Papua New Guinea đã được trả tự do. Đây là thông báo của cảnh sát ngày 26/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN