Iran nói 9 binh sĩ thiệt mạng trong các vụ đụng độ với hải quân Mỹ ở Vùng Vịnh

Tư lệnh Hải quân Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thừa nhận đã xảy ra nhiều vụ đụng độ trực tiếp với phía Mỹ.

Chú thích ảnh
Tư lệnh Hải quân Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thừa nhận đã xảy ra nhiều vụ đụng độ trực tiếp với phía Mỹ.

IRGC ngày 22/11 cho biết 9 binh sĩ của lực lượng này đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ với hải quân Mỹ. Truyền thông Iran dẫn lời Tư lệnh Hải quân của IRGC – Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, cho biết đã xảy ra nhiều vụ đối đầu trực tiếp với lực lượng Mỹ ở vùng Vịnh. Ông không cho biết thông tin chi tiết thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ nói rằng có 9 binh sĩ Iran đã thiệt mạng.

Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri nói rằng Iran đã mở 9 cuộc tấn công để tưởng nhớ 9 người con đã tử vì đạo, nhưng cũng không đề cập chi tiết. Ông cho biết các vụ việc đụng độ chưa được đề cập trên truyền thông. Trong số này, có 6 vụ xảy ra trong năm một năm rưỡi trở lại đây, ba vụ còn lại không có thông tin thêm.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo Anadolu)
Iran tạm giữ một tàu nước ngoài tại Vùng Vịnh
Iran tạm giữ một tàu nước ngoài tại Vùng Vịnh

Các phương tiện truyền thông địa phương ngày 20/11 đưa tin Hải quân Iran đã bắt giữ một tàu nước ngoài ở vùng Vịnh nghi buôn lậu dầu diesel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN