Căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Iran

Ngày 19/11, Iran đã lên tiếng phản đối hành động trừng phạt của Mỹ nhằm vào 6 công dân Iran và một công ty nước này với cáo cuộc cố tình gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. 

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nhấn mạnh phản đối hành động trừng phạt mới của Mỹ, cho rằng động thái này là sự tiếp tục của chính sách đã thất bại mà chính quyền Mỹ áp đặt với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trước đó, ngày 18/11, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã truy tố 2 công dân Iran vì tham gia vào một chiến dịch "thông tin sai lệch và đe dọa" bằng hình thức trực tuyến nhằm gây ảnh hưởng đến cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, bộ trên cho biết từ tháng 8-11/2020, các công dân Iran Mohammad Hosein Musa Kazemi, 24 tuổi, và Sajjad Kashian, 27 tuổi, đã tiến hành một chiến dịch trên mạng Internet "để đe dọa và gây ảnh hưởng đến cử tri Mỹ, đồng thời làm suy giảm lòng tin của cử tri và gây mâu thuẫn".

Hai công dân này bị cáo buộc lấy cắp thông tin của hơn 100.000 cử tri Mỹ và gửi thư điện tử đe dọa, tung thông tin sai lệch để gây ảnh hưởng đến cử tri của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa, đồng thời cố tình xâm nhập vào các trang web liên quan đến bầu cử. Thậm chí, các đối tượng này còn gửi hàng loạt thư điện tử và tự xưng gửi từ nhóm cực hữu “Proud Boy”, đe dọa cử tri thay đổi sự ủng hộ với các đảng phái. 

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết thêm rằng các đối tượng trên còn bị cáo buộc đã lợi dụng các lỗ hổng mạng của một tổ chức truyền thông Mỹ để phát tán thông tin sai lệch một ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Dự kiến, hình phạt cho các tội danh khác nhau là từ 1-10 năm tù.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 5 cá nhân điều hành công ty an ninh mạng Emennet Pasargad, trước đây có tên là công ty Net Peygard Samavat hay Eeleyanet Gostar, từng bị Mỹ trừng phạt năm 2019. Đây là công ty mà 2 đối tượng Kazemi và Kashian làm việc.

Trần Quyên - Đại Thắng (TTXVN)
Mỹ, Iran hoài nghi lẫn nhau liên quan tới việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân
Mỹ, Iran hoài nghi lẫn nhau liên quan tới việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

Ngày 7/6, Mỹ cho biết nước này vẫn chưa chắc chắn liệu Iran có thực sự muốn trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân hay không. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN