Iran miễn trừ phí quá cảnh qua eo biển Hormuz cho những quốc gia nào?

Iran đã miễn trừ phí quá cảnh qua eo biển Hormuz cho một số “quốc gia thân thiện”, trong đó có Nga, trang Al Jazeera ngày 24/4 dẫn nguồn hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam, Oman, ngày 18/4/2026. REUTERS/TTXVN

Theo nguồn tin, Đại sứ Iran tại Moskva, ông Kazem Jalali, cho biết các ngoại lệ đã được áp dụng, song những quyết định trong tương lai vẫn chưa rõ ràng.

“Chúng tôi đã cấp miễn trừ cho một số quốc gia. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong thời gian tới”, ông nói đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao Iran đang xúc đẩy triển khai các cơ chế miễn trừ này cho những nước thân thiện như Nga.

Hiện chưa rõ ngoài Nga, còn những quốc gia nào khác được hưởng chính sách miễn trừ từ Iran.

Tehran đã công bố kế hoạch áp phí quá cảnh qua eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, với lý do bù đắp chi phí đảm bảo an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này. Iran đồng thời tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ được dỡ bỏ hoàn toàn.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Iran, ông Hamid Reza Haji Babaei, ngày 23/4 cho biết nước này lần đầu ghi nhận nguồn thu từ phí quá cảnh qua eo biển Hormuz. Khoản tiền đã được chuyển về ngân hàng trung ương.

Các hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran trên thực tế đã làm gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển huyết mạch đối với dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng từ các quốc gia Vùng Vịnh ra thị trường toàn cầu, đồng thời ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu và sản lượng năng lượng trong khu vực.

Theo hãng tin Reuters (Anh), Iran gần đây công bố video cho thấy lực lượng đặc nhiệm trên xuồng cao tốc áp sát, đột kích một tàu hàng cỡ lớn sau khi các cuộc đàm phán hòa bình đổ vỡ, vốn được Washington kỳ vọng sẽ giúp mở lại một trong những tuyến vận tải quan trọng nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ mối đe dọa từ các tàu cỡ nhỏ của Iran, cho rằng Tehran muốn đạt thỏa thuận nhưng giới lãnh đạo đang bất ổn. Ông cho hay Mỹ không vội thúc đẩy đàm phán, song cảnh báo nếu Iran không lựa chọn giải pháp này, “tôi sẽ giải quyết bằng biện pháp quân sự”.

Truyền hình nhà nước Iran cũng phát sóng đoạn video cho thấy các binh sĩ bịt mặt tiếp cận tàu MSC Francesca bằng xuồng cao tốc, leo thang dây lên thân tàu rồi xông vào bên trong, mang theo súng trường. Video không có lời bình, đồng thời xuất hiện hình ảnh một tàu khác mang tên Epaminondas.

Iran cho biết đã bắt giữ cả hai tàu hôm 22/4, với cáo buộc tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không có giấy phép.

Tehran khẳng định sẽ không xem xét mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với hoạt động vận tải biển của Iran - biện pháp được Washington áp đặt trong thời gian ngừng bắn và bị Tehran coi là vi phạm thỏa thuận.

Iran cũng cho rằng các cuộc không kích của Israel nhằm vào Liban, nơi Tel Aviv đang giao tranh với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuận, là trở ngại đối với nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ chuẩn bị kịch bản đánh vào hệ thống phòng thủ Iran ở eo biển Hormuz
Mỹ chuẩn bị kịch bản đánh vào hệ thống phòng thủ Iran ở eo biển Hormuz

Theo nhiều nguồn tin, các quan chức quân đội Mỹ đang xây dựng kế hoạch mới nhằm tấn công hệ thống phòng thủ của Iran tại eo biển Hormuz trong trường hợp lệnh ngừng bắn hiện nay với Iran đổ vỡ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN