Iran lên án phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về lệnh cấm nhập cảnh

Người phát ngôn của Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran Hossein Naghavi Hosseini, đã lên án quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ khôi phục một phần lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Trump, cho rằng đây là "một sự vi phạm rõ ràng" thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc thế giới, trong đó có Mỹ.

Tòa án Tối cao Mỹ đã cho phép thực thi một phần lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Ông Hosseini nhấn mạnh rằng việc khôi phục lệnh cấm này là "một hạn chế mới trong thời kỳ hậu thỏa thuận hạt nhân và được xem như một sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận này".

Theo ông Hosseini, các nước đã ký thỏa thuận hạt nhân đều bị cấm áp đặt các hạn chế hoặc các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.

Sắc lệnh hạn chế nhập cư được Tổng thống Donald Trump ký hôm 6/3 cấm công dân 6 nước có người Hồi giáo chiếm đa số, gồm Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày và đình chỉ việc cho phép người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày.

TTXVN/Tin Tức
Tòa án Tối cao Mỹ khôi phục một phần lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump
Tòa án Tối cao Mỹ khôi phục một phần lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump

Ngày 26/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã trao một "chiến thắng" cho Tổng thống Donald Trump khi giảm một phần quy mô của các phán quyết từ tòa án cấp dưới vô hiệu hóa lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân 6 nước có người Hồi giáo chiếm đa số, đồng thời chấp thuận nghe giải trình kháng cáo của ông Trump trong các vụ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN