Tòa án Tối cao Mỹ khôi phục một phần lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump

Ngày 26/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã trao một "chiến thắng" cho Tổng thống Donald Trump khi giảm một phần quy mô của các phán quyết từ tòa án cấp dưới vô hiệu hóa lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân 6 nước có người Hồi giáo chiếm đa số, đồng thời chấp thuận nghe giải trình kháng cáo của ông Trump trong các vụ này.

Người dân tham gia biểu tình phản đối lệnh cấm nhập cảnh mới của chính quyền Mỹ tại New York ngày 9/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Tòa án Tối cao cho biết sẽ nghe giải trình kháng cáo về tính hợp pháp của lệnh cấm đi lại, một trong những chính sách đáng chú ý nhất của Tổng thống Trump trong tháng đầu tiên nắm quyền, trong nhiệm kỳ tới của tòa án - vốn bắt đầu vào tháng 10.

Các thẩm phán Tòa án Tối cao cũng chấp thuận một số phần trong yêu cầu khẩn cấp của chính quyền Trump về khôi phục lệnh cấm nhập cảnh nói trên trong khi cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp diễn.

Cũng theo tòa án, họ sẽ cho phép một phần của lệnh cấm nhập cảnh đối với toàn bộ người tị nạn vào Mỹ trong 120 ngày có hiệu lực.

TTXVN/Tin Tức
Toà phúc thẩm Mỹ chống sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump
Toà phúc thẩm Mỹ chống sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump

Tòa phúc thẩm liên bang khu vực số 9 ngày 12/6 đã ra phán quyết chống lại việc khôi phục sắc lệnh cấm nhập cảnh gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump, cho rằng sắc lệnh này vi phạm lệnh nhập cư và chính quyền đã không đưa ra được lý do chính đáng để biện hộ cho việc ban hành lệnh cấm nhập cảnh Mỹ đối với công dân 6 nước có đa số người Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN