Iran lắp thêm 1.000 máy ly tâm thế hệ 2

Truyền thông địa phương ngày 29/12 dẫn lời Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali-Akbar Salehi cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này đã lắp 1.000 máy ly tâm thế hệ 2 (IR-2m) tại một cơ sở làm giàu hạt nhân.

Các máy li tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: AFP


Theo hãng tin bán chính thức ISNA, dẫu vậy ông Salehi cũng khẳng định Iran đã không bơm khí UF6 vào các máy ly tâm trên trong bối cảnh Tehran đang đàm phán với 6 cường quốc thế giới về vấn đề hạt nhân của nước này. Ông cũng nói rằng Iran sẽ không lắp đặt thêm bất kỳ một máy ly tâm thế hệ 2 nào và các máy ly tâm thế hệ 3 và 4 đang được nước này thử nghiệm.

Hôm 27/12, ông Salehi cho hay Iran sở hữu 19.000 máy ly tâm và đang phát triển một thế hệ máy ly tâm mới, vốn cần trải qua tất cả các quy trình thử nghiệm trước khi đưa vào hoạt động.


T.N (Theo THX)
 Iran và P5+1 sẽ nối lại đàm phán vào ngày 30/12
Iran và P5+1 sẽ nối lại đàm phán vào ngày 30/12

Các chuyên gia hạt nhân Iran và nhóm P5+1 đã nhất trí nối lại đàm phán vào ngày 30/12 tới tại Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận cách thức thực thi thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng trước với hy vọng sẽ giải quyết được các vấn đề về kỹ thuật trước khi văn kiện này có hiệu lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN