Đoạn video này được trích từ hình ảnh do người dùng đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 28/2/2026, ghi lại khoảnh khắc Iran tấn công một căn cứ của Mỹ ở Bahrain. Ảnh: UGC/AFP
Dẫn các hình ảnh vệ tinh, video và tuyên bố từ quân đội Mỹ, tờ báo cho biết các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Manama (Bahrain), các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Kuwait, cùng một cảng tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) được quân đội Mỹ sử dụng.
Theo nguồn tin trên, một số công trình, trong đó có các tòa nhà chứa thiết bị vệ tinh, bị hư hại nghiêm trọng hoặc phá hủy hoàn toàn. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong của binh sĩ Mỹ trong các vụ tấn công này. Tuy nhiên, trước đó, giới chức Mỹ thông báo ba quân nhân nước này đã thiệt mạng trong các diễn biến liên quan.
Trước đó, ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, trong đó nhiều thành phố lớn, bao gồm thủ đô Tehran, bị tấn công. Nhà Trắng cho rằng chiến dịch này nhằm đối phó các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Iran.
Về phần mình, Iran cáo buộc các hành động trên là leo thang căng thẳng và tuyên bố sẽ tiến hành biện pháp đáp trả. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã triển khai chiến dịch trả đũa.
Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr bin Hamad Al Busaidi, một bên trung gian chủ chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran, lấy làm tiếc rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã làm suy yếu các cuộc đàm phán. Ông nhấn mạnh: “Điều này không phục vụ lợi ích của Mỹ cũng như sự nghiệp hòa bình toàn cầu”.