Iran khẳng định không từ bỏ chương trình làm giàu urani

Ngày 21/7, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi tuyên bố Tehran không thể từ bỏ chương trình làm giàu urani bất chấp thực tế là các cơ sở hạt nhân của nước này đã bị hư hại nghiêm trọng trong các cuộc tấn công của Israel và Mỹ hồi tháng trước.
Chú thích ảnh
Cơ sở hạt nhân Natanz ở Iran. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ông Araghchi nhấn mạnh: “Chương trình đang bị đình trệ do thiệt hại nghiêm trọng. Nhưng rõ ràng chúng tôi không thể từ bỏ hoạt động làm giàu, vì đó là thành tựu của các nhà khoa học Iran. Hơn thế nữa, đây là vấn đề liên quan đến niềm tự hào dân tộc”.

Theo Ngoại trưởng Araghchi, các cơ sở hạt nhân của Iran đã chịu thiệt hại nghiêm trọng do các cuộc không kích của Mỹ và Israel, hiện vẫn đang được đánh giá thêm.

Ông cũng khẳng định Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng “trong thời điểm hiện tại sẽ không có tiếp xúc trực tiếp”.

Trước đó, Tehran và Washington đã tiến hành 5 vòng đàm phán hạt nhân do Oman làm trung gian, nhưng không đạt đồng thuận về mức độ Iran được phép làm giàu urani. Mỹ và Israel cho rằng Iran đã tiến sát ngưỡng có thể nhanh chóng chế tạo vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran khẳng định chương trình của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố  Mỹ sẽ thực hiện các cuộc tấn công mới vào các cơ sở hạt nhân của Iran "nếu cần thiết".

Phát biểu trên mạng xã hội ngày 21/7, ông Trump khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm lại nếu cần thiết!”.

Hôm 21/6, Mỹ đã mở cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, tiếp sau chiến dịch quân sự do Israel phát động một tuần trước đó nhằm vào Iran làm bùng phát giao tranh giữa hai nước. Tehran đã tấn công Căn cứ Không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar để đáp trả, nhưng tuyên bố "không có ý định leo thang thêm nữa". Sau đó, Israel và Iran đã đồng ý ngừng bắn ngày 24/6.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu chở dầu MINERVA ZEN rời Nga ngày 22/9/2026, trước cả khi ông Trump công bố thỏa thuận về dầu diesel Nga. Ảnh: Windward

Tàu chở dầu rời Nga trước thỏa thuận Trump - Putin 17 ngày, dự kiến cập cảng Mỹ ngày 11/10

Tàu chở dầu MINERVA ZEN, được cho là vận chuyển dầu diesel Nga, dự kiến cập một cảng của Mỹ ngày 11/10, sau khi rời St. Petersburg từ ngày 22/9, tức 17 ngày trước khi Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận năng lượng với người đồng cấp Vladimir Putin. Tuy nhiên, các nền tảng theo dõi tàu ghi nhận điểm đến khác nhau và chưa có bằng chứng xác nhận chuyến hàng liên quan trực tiếp đến thỏa thuận Mỹ - Nga.