Đức Long Gia Lai đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng năm 2026 

Ngày 17/5, tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và thông qua định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2028.

Đại hội đồng cổ đông năm nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng; tiếp tục tái cấu trúc tài chính, tập trung vào hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và bất động sản.

 

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị, năm 2025, Tập đoàn Đức Long Gia Lai ghi nhận doanh thu gần 700 tỷ đồng, đạt 107,5% kế hoạch năm, giảm 34%  so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 417 tỷ đồng, bằng 208,6% kế hoạch, tăng hơn 170 tỷ đồng, tương ứng tăng 71% so với năm trước. Doanh thu giảm chủ yếu do tập đoàn đã thoái vốn tại Công ty con Mass Noble, không còn ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng nhờ cơ cấu lại hoạt động, tiết giảm chi phí, thu hồi công nợ quá hạn và hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Chú thích ảnh
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Đức Long Gia Lai
đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng.

Một trong những điểm nhấn của năm 2025 là công tác tái cấu trúc danh mục đầu tư. Tập đoàn đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 17,65 triệu cổ phần, tương đương 70,6% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông cho Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, với tổng giá trị 529,5 tỷ đồng. Việc thoái vốn được xác định nhằm tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và các dự án quy mô lớn. Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Đức Long Gia Lai tiếp tục duy tu, bảo trì các tuyến đường tại Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước nhằm ổn định hoạt động thu phí. Tập đoàn cũng đang đề xuất tham gia đầu tư tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn qua Tây Nguyên, gồm Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, với tổng mức đầu tư dự kiến 77.000 tỷ đồng; cùng tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh, tổng mức đầu tư dự kiến 12.500 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư giai đoạn 2026 - 2029.

Chú thích ảnh
Đại biểu và cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ở lĩnh vực năng lượng, các dự án của tập đoàn và hệ sinh thái Đức Long Gia Lai đã được bổ sung vào Quy hoạch điện VIII với tổng công suất gần 700 MW. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025, tập đoàn đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư các dự án năng lượng với tổng vốn khoảng 4.500 tỷ đồng. Năm 2026, Đức Long Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng. Giai đoạn 2026 - 2028, doanh nghiệp dự kiến doanh thu tăng từ 800 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng từ 450 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng. Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tái cấu trúc toàn diện hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư và nhân sự; ưu tiên lành mạnh hóa tài chính, thu hồi công nợ, huy động vốn cho các dự án mới và phấn đấu trả dứt điểm hơn 800 tỷ đồng nợ vay tại các tổ chức tín dụng trong năm 2026.

Đại hội cũng ghi nhận trong bối cảnh doanh nghiệp còn lỗ lũy kế trên 2.000 tỷ đồng, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao, không nhận khoản thưởng trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2025.

Hoài Nam – Xuân Huy
Thị trường chứng khoán tháng 4 chờ lực đẩy từ mùa Đại hội cổ đông
Thị trường chứng khoán tháng 4 chờ lực đẩy từ mùa Đại hội cổ đông

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vừa trải qua một tháng 3 đầy biến động dưới áp lực từ các biến số vĩ mô và đà bán ròng của khối ngoại. Bước sang tháng 4, thị trường được kỳ vọng sẽ chuyển từ trạng thái điều chỉnh sang tích đến từ "sức nóng" của mùa Đại hội đồng cổ đông, kết quả kinh doanh quý I/2026 khởi sắc và lộ trình nâng hạng thị trường lên nhóm mới nổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN